SCG Boot - Sự khác biệt đến từ thiết kế ghế ngồi

(Dân trí) - Hãng xe non trẻ Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) của Mỹ vừa tung ra bộ ảnh cho thấy thiết kế nội thất cực kỳ độc đáo của mẫu xe 4 cửa mang tên Boot chuẩn bị có mặt trên thị trường.

SCG Boot - Sự khác biệt đến từ thiết kế ghế ngồi - 1

Không lâu sau khi Boot hoàn thành giải đua Baja 1000, hãng SCG đã dồn sự tập trung vào phiên bản thương mại của mẫu xe này. Loạt ảnh vừa được công bố cho thấy một thiết kế nội thất độc đáo, khác lạ của Boot. Theo đó, ghế lái và ghế phụ phía trước được đẩy vào giữa, còn hai ghế cỡ lớn phía sau được đẩy sát sang hai bên và cao hơn hẳn ghế trước.

Miêu tả thiết kế này trên Facebook, ông James Glickenhaus cho biết, trong quá trình thử nghiệm mẫu xe Boot, công ty phát hiện ra rằng người ngồi hàng ghế sau rất dễ bị say xe nếu ngồi ở vị trí thông thường. Do đó, SCG quyết định đẩy hai ghế trước lại gần nhau hơn, nâng chân ghế sau lên để người ngồi phía sau có thể nhìn phía trước xe rõ hơn qua kính chắn gió, từ đó giảm say xe.

Ngoài ra, SCG còn thiết kế một ghế trẻ em dành riêng cho xe Boot, lắp ở trên cụm điều khiển trung tâm ngăn cách hai ghế phía sau. Đây sẽ là trang bị tuỳ chọn của xe.

Giống như mẫu xe đua, phiên bản thương mại của Boot sẽ được trang bị động cơ V8 LT4 của GM, cho công suất 650 mã lực. Ban đầu, sẽ chỉ có phiên bản hai cửa, nhưng sau sẽ có thêm bản 4 cửa. Giá xe hiện chưa được công bố.

SCG Boot - Sự khác biệt đến từ thiết kế ghế ngồi - 2
SCG Boot - Sự khác biệt đến từ thiết kế ghế ngồi - 3
SCG Boot - Sự khác biệt đến từ thiết kế ghế ngồi - 4
SCG Boot - Sự khác biệt đến từ thiết kế ghế ngồi - 5
SCG Boot - Sự khác biệt đến từ thiết kế ghế ngồi - 6
SCG Boot - Sự khác biệt đến từ thiết kế ghế ngồi - 7

Nhật Minh

Theo Carscoops