Samsung đầu tư vào hãng xe điện Trung Quốc

(Dân trí) - Samsung Electronics Co. - nhà sản xuất điện thoại và chip nhớ lớn nhất thế giới - cho biết đang trong quá trình đàm phán với BYD về việc đầu tư vào hãng xe điện Trung Quốc này.

Samsung đầu tư vào hãng xe điện Trung Quốc - 1

Thông tin chi tiết về quy mô đầu tư sẽ được tiết lộ khi hai bên có công bố chính thức. Việc đầu tư vào BYD sẽ giúp phát triển lĩnh vực bán dẫn cho ô tô của Samsung.

BYD là doanh nghiệp Trung Quốc có cả vốn đầu tư của công ty Berkshire Hathaway Inc. của tỷ phú Warren Buffett.

BYD cho biết, Samsung đã chủ động xúc tiến việc đàm phán mua cổ phần công ty. Hai bên vẫn đang trong quá trình thương lượng, chứ không phải như tờ Korea Economic Daily đưa tin là hai bên đã đạt được thoả thuận mua 4% cổ phần.

Thị trường Trung Quốc ngày càng tiêu thụ nhiều xe chạy điện và chính phủ nước này đã đẩy nhanh việc xây dựng các trạm sạc cho xe điện.

Việc đàm phán với BYD cũng phản ánh xu hướng toàn cầu hiện nay là các công ty công nghệ hợp tác với các nhà sản xuất ô tô vì người mua xe ngày càng đòi hỏi động cơ tiên tiến hơn và các tính năng giúp tăng khả năng kết nối và sự an toàn.

Trung Quốc đã vượt Mỹ, trở thành thị trường tiêu thụ xe điện lớn nhất thế giới vào năm ngoái. Chính phủ nước này muốn tiêu thụ loại xe mà họ gọi là "sử dụng năng lượng mới" vượt mức 3 triệu xe vào năm 2025. Theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, trong 6 tháng đầu năm nay, tiêu thụ xe chạy điện ở nước này tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái lên mức khoảng 170.000 xe.

BYD đã được chính phủ Trung Quốc phê duyệt kế hoạch huy động 15 tỷ USD thông qua việc bán cổ phần để có vốn mở rộng sản xuất pin cho các xe sử dụng năng lượng mới và phát triển sản phẩm. Công ty có 6 tháng để hoàn tất việc bán cổ phần.

Nhật Minh

Theo Bloomberg

Samsung đầu tư vào hãng xe điện Trung Quốc - 2
Samsung đầu tư vào hãng xe điện Trung Quốc - 3
Samsung đầu tư vào hãng xe điện Trung Quốc - 4