Rolls-Royce xem xét khả năng sản xuất ô tô chạy điện

(Dân trí) - Tại buổi khai trương lớn một đại lý ở Gold Coast, bang Chicago, Mỹ, ông David Archibald, Chủ tịch Rolls-Royce Bắc Mỹ, đã tiết lộ với phóng viên về chiến lược kinh doanh chung của thương hiệu xe sang này, trong đó có nhắc tới lĩnh vực ô tô chạy điện.

Rolls-Royce xem xét khả năng sản xuất ô tô chạy điện   - 1

Xe Rolls-Royce 102EX Concept chạy điện

 

Kể từ khi ra mắt tại Triển lãm ô tô Geneva 2011, mẫu xe chạy điện 102EX Concept của Rolls-Royce đã xuất hiện ở thêm nhiều sự kiện và tại các đại lý khác nhau. Thậm chí, Rolls-Royce còn cho khách hàng lái thử cả xe concept này và Phantom để so sánh, còn hãng thì thăm dò tiềm năng thị trường. Theo Automotive News, phản hồi ban đầu của khách hàng không khả quan, với trở ngại lớn nhất là quãng đường xe chạy sau mỗi lần sạc chỉ là 160 km.

 

Tuy nhiên, ông Archibald cho biết: “Nếu bạn tới đây 12 tháng trước, và hỏi bất kì khách hàng nào của chúng tôi rằng: “Anh/chị nghĩ gì về các loại nhiên liệu thay thế xăng dầu?”, họ sẽ trả lời rằng: “Tôi không hiểu bạn đang nói gì”. Giờ đây, mọi thứ bắt đầu thay đổi, ngày càng có thêm nhiều mẫu xe chạy điện được ra mắt”.

 

Tuy nhiên, hiện Rolls-Royce vẫn chưa đưa ra quyết định về việc sản xuất xe chạy điện hay hybrid. Nhưng với việc ngày càng nhiều hãng xe sang tham gia lĩnh vực này, vấn đề chỉ còn là thời gian.

 

Phương Ka

Theo Autoblog