Rolls-Royce Wraith khác lạ dưới bàn tay "phù thủy" Mansory

(Dân trí) - Mansory luôn biết cách chiều lòng những khách hàng khó tính, kể cả khi họ đã sở hữu một trong những chiếc xe tiện nghi nhất, cao cấp nhất và ấn tượng nhất thế giới như Rolls-Royce Wraith.

Rolls-Royce Wraith khác lạ dưới bàn tay "phù thủy" Mansory - 1

Mới đây, nhà độ này đã tung ra gói nâng cấp Wraith Series II cực kỳ ấn tượng, với việc sơn xe hai màu, lắp thêm cánh gió trước tích hợp đèn LED, diềm ốp hông xe và cánh gió sau.

Một chiếc Wraith Series II nâng cấp như vậy mới đây đã xuất hiện ở Monaco và lập tức thu hút sự chú ý ngay cả ở nơi vốn không thiếu du thuyền, siêu xe và xe siêu sang. Đẹp hay xấu có thể tùy quan niệm thẩm mỹ của mỗi người, nhưng có một điều không thể phủ nhận là chiếc xe này cực kỳ nổi bật.

Phong cách Mansory được thể hiện rõ, với cản trước cá tính hơn, bánh xe lớn hơn...

Và trên hết, Mansory không chỉ nâng cấp ngoại hình cho Wraith, mà còn cả động cơ.

Cụ thể, động cơ nguyên bản được nâng từ công suất 623 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm (590 lb-ft) lên mức 730 mã lực và 1.000 Nm (737 lb-ft). Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 4,4 giây và đạt tốc độ cực đại 300 km/h.

Rolls-Royce Wraith khác lạ dưới bàn tay "phù thủy" Mansory - 2
Rolls-Royce Wraith khác lạ dưới bàn tay "phù thủy" Mansory - 3
Rolls-Royce Wraith khác lạ dưới bàn tay "phù thủy" Mansory - 4
Rolls-Royce Wraith khác lạ dưới bàn tay "phù thủy" Mansory - 5
Rolls-Royce Wraith khác lạ dưới bàn tay "phù thủy" Mansory - 6

Nhật Minh
Theo Autogespot