Rolls-Royce đang bị ép ra xe mới?

(Dân trí) - Không phải chịu nhiều áp lực cạnh tranh là lý do Rolls-Royce chậm mở rộng danh mục sản phẩm trong suốt những năm qua. Nhưng giờ đây, thời thế đã khác…

(Ảnh: Rolls-Royce)
Xe Rolls-Royce Wraith (Ảnh: Rolls-Royce)
 
Dù thuộc sở hữu của tập đoàn BMW năm 2003, nhưng Rolls-Royce vẫn tiếp tục sản xuất xe “kiểu Anh” thay vì cố gắng thiết lập các tiêu chuẩn mới về độ xa xỉ và công nghệ. Chính sách đó vẫn có hiệu quả vì Rolls-Royce không phải chịu nhiều sức ép cạnh tranh, ngay cả ở phân khúc thấp nhất, với mẫu Ghost giá hơn 200.000 USD.

 

Tuy nhiên, mới đây, Mercedes-Benz đã tiết lộ kế hoạch ra mắt một phiên bản siêu sang của dòng S-class thế hệ mới, với mức giá bán từ 200.000 đến 250.000 USD, cạnh tranh với Rolls-Royce về trang thiết bị xa xỉ và công nghệ cao.

 

Rolls-Royce cũng có thể đứng trước sức ép phải chen chân vào những phân khúc thị trường mà lâu nay hãng vẫn bỏ qua, như crossover thể thao hoặc wagon thể thao kiểu Ferrari FF. Việc này là hoàn toàn có thể, khi mà đối thủ chính của hãng là Bentley đang chuẩn bị cạnh tranh trên phân khúc xe thể thao việt dã (SUV).

 

BMW cho biết họ không muốn đi quá phân khúc hiện nay của dòng 7-series, nên việc của Rolls-Royce là “hạ cấp” xuống một chút.

 

Danh mục sản phẩm hiện tại và trong tương lai gần của Rolls-Royce chỉ có 3 mẫu: Ghost, Wraith, và Phantom.

 

Ghost - mẫu sedan rẻ nhất của Rolls-Royce - sẽ có phiên bản mới vào đầu năm sau.

 

Tân binh Wraith sẽ có mặt trên thị trường vào cuối năm nay, sử dụng chung cơ sở gầm bệ với xe Ghost nhưng ngắn hơn.

 

Động cơ V12 6.6L của xe Wraith cho công suất 624 mã lực, nhỉnh hơn 61 mã lực so với Ghost, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp ZF.

 

Rolls-Royce có thể sẽ bổ sung phiên bản mui trần cho Wraith sau hai năm nữa.

 

Xe có kích thước lớn nhất và đắt nhất của Rolls-Royce là Phantom. Mẫu sedan siêu sang này sẽ được thiết kế lại vào năm 2016 và dùng chung kết cấu với dòng BMW 7-series.

 

Xe Phantom thế hệ thứ hai sẽ tăng cường sử dụng vật liệu sợi carbon, nhôm và các vật liệu nhẹ khác nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Phiên bản coupe sẽ nối tiếp sau khoảng 2 năm, còn bản mui xếp có thể được phát triển dựa trên bản coupe, hoặc Rolls-Royce sẽ chọn bản 4 cửa.

 

Nhật Minh

Theo AN