Philippines sản xuất xe ba bánh lội nước

(Dân trí) - Chiếc xe ba bánh Salamander của một công ty Philippines có thể chở tới 6 người, chạy được cả trên cạn và dưới nước. Đây được coi là một sản phẩm cực kỳ hữu ích với một nước đóng trung bình 20 trận bão và mưa quanh năm như Philippines.

Đây là mẫu xe ba
bánh lưỡng cư đầu tiên của công ty công nghệ H2O Technologies Inc.

Đây là mẫu xe ba bánh lưỡng cư đầu tiên của công ty công nghệ H2O Technologies Inc.

Xe Salamander có hai phiên bản: chạy bằng điện và bằng gas. Công ty H2O Technologies đã mất 5 năm để cho ra đời sản phẩm này.

Ông David Ong - Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty H2O Technologies cho biết, với kích thước nhỏ gọn nhưng sức chứa lớn, Salamander sẽ là mẫu xe lý tưởng để lướt phố trong mọi điều kiện thời tiết. Thay vì chờ tạnh mưa, nước rút, với xe Salamander, người dùng có thể băng băng lội nước.

Xe Salamander đã chạy thử ở nhiều môi trường
nước khắc nghiệt

Xe Salamander đã chạy thử ở nhiều môi trường nước khắc nghiệt

Xe Salamander sử dụng một giải pháp công nghệ cho phép dùng cùng một động cơ nhưng chuyển từ vận hành trên cạn sang lội nước. Trên cạn, xe có thể đạt vận tốc tối đa 80km/h, còn khi lội nước là 11km/h (chở đủ 6 người).

Phía trước ngồi được hai người

Phía trước ngồi được hai người

Giám đốc, cũng là nhà sáng lập công ty - ông Dominic Chung rất hào hứng giới thiệu mẫu xe này và cho biết đây là sản phẩm hoàn toàn của người Philippines tại trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D) của công ty ở Manila.

Hiện công ty H2O chưa công bố giá bán của hai phiên bản xe Salamander, nhưng dự kiến sẽ rơi vào khoảng từ 200.000 - 500.000 peso, tương đương 4.500 - 11.000 USD.

Nhật Minh


Nhật Minh

Theo MotionCars

Nhật Minh
 
Nhật Minh