Thống kê nhập khẩu xe trong tuần

Ôtô từ Mỹ ồ ạt vào Việt Nam

(Dân trí) - Thêm một tuần nữa số lượng xe nhập khẩu xe tụt giảm, chắc chắc sẽ ảnh hưởng tới tiến độ giao xe của các hãng tới khách hàng. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là dòng xe nhập khẩu từ Mỹ có số lượng tăng vọt.

Các dòng xe từ Mỹ tăng đột biến trong tuần vừa qua.
Các dòng xe từ Mỹ tăng đột biến trong tuần vừa qua.

Cụ thể, theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần qua (từ ngày 12/10/2018 đến ngày 18/10/2018), số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đã giảm 19,7% so với tuần trước đó. Lượng nhập khẩu trong ​tuần đạt 1.957 chiếc, tương ứng đạt 46,7 triệu USD, ít hơn tuần trước tới 480 chiếc.

Nếu như ở phân khúc xe tải (chủ yếu là dòng bán tải từ Thái Lan và Indonesia) chỉ giảm 20 chiếc so với tuần trước đó, thì ở phân khúc xe du lịch từ 9 chỗ trở xuống, số lượng giảm khá lớn - gần 580 chiếc; duy nhất dòng xe trên 9 chỗ và dòng xe chuyên dụng là có tăng.

Ở phân khúc xe từ 9 chỗ trở xuống, trong tuần vừa qua có 1.271 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 27,9 triệu USD, chiếm 64,9% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu.

Dòng xe này chủ yếu đăng ký nhập khẩu từ Indonesia với 737 chiếc, tiếp theo là xuất xứ từ Mỹ với 249 chiếc, xuất xứ Thái Lan với chỉ còn 129 chiếc, xuất xứ Nhật Bản với 106 chiếc và từ Mexico với 42 chiếc…

Ôtô từ Mỹ ồ ạt vào Việt Nam - 2

Trong khi đó, phân khúc xe trên 9 chỗ ngồi trong tuần qua tiếp tục được nhập khẩu trở lại Việt Nam, sau nhiều tuần không có xe làm thủ tục. Toàn bộ 93 chiếc ôtô trên 9 chỗ, trị giá 2,88 triệu USD, được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam có xuất xứ từ Thái Lan và được làm thủ tục nhập khẩu ở khu vực cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh.

Ở phân khúc xe tải (và xe bán tải), trong tuần qua đã có 537 chiếc đăng kí làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta, trị giá 9,4 triệu USD, trong đó có tới 472 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, 60 chiếc từ Indonesia… Số xe này được đăng ký tờ khai nhập khẩu ở khu vực cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh (với 375 chiếc) và thành phố Hải Phòng (với 158 chiếc).

Chưa thực sự có sự giảm nhiệt đối với các dòng xe nhập khẩu về Việt Nam từ Thái Lan.
Chưa thực sự có sự "giảm nhiệt" đối với các dòng xe nhập khẩu về Việt Nam từ Thái Lan.

Ở phân khúc xe chuyên dụng, trong tuần qua, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 56 chiếc, trị giá khai báo gần 6,5 triệu USD. Trong đó, chủ yếu xe có xuất xứ từ Trung Quốc - với 45 chiếc, từ Italy với 5 chiếc, từ Mỹ với 2 chiếc. Số xe loại này nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu qua các cửa khẩu của Lạng Sơn (43 chiếc), Hồ Chí Minh (8 chiếc), Hải Phòng (3 chiếc)…

Cũng theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tuần qua, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã chi 80,7 triệu USD để nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô các loại, tăng tới 33,4% so với tuần trước đó (là 60,5 triệu USD). Các doanh nghiệp nhập khẩu nhóm hàng chủ yếu từ Nhật Bản với 19,9 triệu USD, từ Thái Lan với 18,2 triệu USD, từ Hàn Quốc với 18,1 triệu USD…

Trong tuần vừa qua, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Indonesia với 737 chiếc, từ Thái Lan với 694 chiếc, từ Hoa Kỳ với 255 chiếc, từ Nhật Bản với 106 chiếc, từ Trung Quốc với 45 chiếc, từ Mexico với 42 chiếc.

Như Phúc