Ô tô tự lái không phải là mối đe dọa việc làm

(Dân trí) - Nỗi lo về việc sự phát triển triển của công nghệ xe tự lái sẽ đe dọa việc làm của nhiều người dường như đang bị phóng đại quá mức, theo chia sẻ của một nhà hoạch định chính sách tại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED).

Ô tô tự lái không phải là mối đe dọa việc làm - 1

Trước thềm một hội thảo về tác động kinh tế từ những ảnh hưởng tiêu cực của công nghệ do FED tổ chức tại Dallas, Chủ tịch FED Philadelphia - ông Patrick Harker cho biết: “Thậm chí ngay cả khi toàn bộ số xe tải và xe taxi hiện nay bị thay thế bởi xe tự lái, chúng ta vẫn cần ai đó để sửa chữa chúng.”

Theo ông Harker, khi đó, các công việc có thể sẽ đòi hỏi những kỹ năng khác so với trong quá khứ và thách thức sẽ nằm ở khâu đào tạo và huấn luyện để người lao động có thể đảm nhiệm các công việc mới. Tuy nhiên, số công việc sẽ không mất đi.

“Tôi thấy tác động từ quá trình tin học hoá thậm chí còn mạnh mẽ hơn so với ô tô tự lái.” - Ông Harker chia sẻ.

Lạc Diệp
Theo Reuters

Ô tô tự lái không phải là mối đe dọa việc làm - 2