Ô tô Trung Quốc “bành trướng” thị trường thế giới

(Dân trí) - Là nhà sản xuất ô tô lớn nhất Trung Quốc và một trong những hãng sản xuất ô tô có tốc độ phát triển nhanh nhất Thế giới, Chery sẽ xuất khẩu ô tô sang thị trường Úc vào đầu năm 2009.

Đó là một trong những điều khoản được ký kết giữa Chery và Ateco, công ty nhập khẩu xe hơi của Úc. Thỏa thuận này đã được phía Ateco xác nhận. Ateco hiện là nhà nhập khẩu các thương hiệu ô tô nổi tiếng như Ferrari, Maserati và Alfa Romeo vào thị trường Úc.

Gần đây, nhiều nhà phân tích cho rằng tại thị trường Trung Quốc, cung đã gặp và “ngấp nghé” vượt cầu. Và trong vài thập niên tới, hàng triệu chiếc xe rẻ được sản xuất tại Trung Quốc sẽ “tràn ngập” thị trường thế giới.

Do đó, Chery phải hướng ra các thị trường bên ngoài. Theo chiến lược đó, Chery hiện đã xuất khẩu ô tô sang châu Âu, Trung Đông, Ấn Độ và vừa ký kết hợp đồng với Chrysler để đưa xe thâm nhập vào thị trường Mỹ.

Theo như xác nhận của Ateco, sẽ có 3 mẫu xe của Chery xuất hiện tại Úc vào năm tới, trong đó có hai mẫu xe thông thường và một mẫu nhỏ gọn với hệ dẫn động 4 bánh. Mặc dù chưa công bố chính xác 3 mẫu nào sẽ được nhập khẩu, song với một danh sách dài hơn 40 mẫu xe đang được Chery sản xuất thì có rất nhiều lựa chọn hợp lý cho Ateco.

Bên cạnh đó, Ateco cũng không đưa ra số lượng xe của Chery sẽ được nhập khẩu và bán trên thị trường Úc.

Xuất hiện rất nhiều lo lắng về việc những chiếc xe giá rẻ đồng nghĩa với mất an toàn, song Ateco khẳng định bất cứ một công ty ngoại nào được giới thiệu tại Úc đều phải cam kết tuân thủ những điều khoản thiết kế theo pháp luật Úc. Và Ateco sẽ tiến hành thử xe nhập khẩu theo những quy định về tiêu chuẩn tại Úc.
 
Trang Anh
Theo WebWombat