Ô tô Thái Lan khó đổ bộ vào Việt Nam sau 2018

Theo hiệp định thương mại (FTA) hàng hóa trong ASEAN (ATIGA) năm 2018, thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc sẽ về 0%.

Ô tô Thái Lan khó đổ bộ vào Việt Nam sau 2018

Trao đổi bên lề buổi họp báo chuyên đề về hội nhập quốc tế chiều 3/6, ông Hà Duy Tùng, Vụ phó Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) cho biết, theo lộ trình giảm thuế nhập khẩu theo hiệp định thương mại (FTA) hàng hóa trong ASEAN (ATIGA) năm 2018, thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc sẽ về 0%.

Nhưng theo FTA Việt Nam - Hàn Quốc và Việt Nam - Trung Quốc, thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc không giảm mà vẫn giữ nguyên mức 50%. “Nói tất cả các hiệp định đều giảm thuế ô tô nhập khẩu nguyên chiếc là không đúng. Trong ATIGA, nếu muốn được hưởng mức thuế suất 0% thì ô tô đó cũng phải đáp ứng được các yêu cầu về xuất xứ.

Trong khối ASEAN chỉ Thái Lan có đầu tư lớn cho ngành ô tô nhưng trong đó chỉ có một số chủng loại đáp ứng được yêu cầu về xuất xứ. Do đó, thời gian tới ô tô Thái Lan nhập khẩu vào nước ta có tăng nhưng không phải ồ ạt”, ông Tùng cho hay.

Theo C.Sơn

Giao thông

Ô tô Thái Lan khó đổ bộ vào Việt Nam sau 2018
 
Ô tô Thái Lan khó đổ bộ vào Việt Nam sau 2018