Nhiều nhà máy ô tô tại Nhật đóng cửa vì bão lớn

(Dân trí) - Trận bão Roke tràn qua miền trung Nhật Bản đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của Toyota, Nissan và Honda.

Nhiều nhà máy ô tô tại Nhật đóng cửa vì bão lớn - 1
 
Bão Roke, trận bão lớn thứ hai trong tháng tại Nhật Bản, với sức gió lên tới 220 km/h, đã ngắt nguồn cung điện của hơn 575.500 hộ gia đình trong khu vực dịch vụ của Công ty điện lực Tokyo (Tepco). Đã có ít nhất 6 người thiệt mạng.
 
Toyota, nhà sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản, đã thông báo tạm đóng cửa 11 nhà máy ở miền trung nước này do bão. Công ty cho biết sẽ bù lại sản lượng bị mất này bằng việc tăng ca. Người phát ngôn của công ty không nói liệu nguồn cung xe có bị ảnh hưởng bởi đợt đóng cửa nhà máy này không, và cũng không dự đoán tổng thiệt hại.

 

Nissan cũng cho biết đã ngừng sản xuất tại hai nhà máy vào lúc 2 giờ chiều 21/9.

 

Trong khi đó, Honda thông báo sẽ thay đổi giờ làm việc tại nhà máy Hamamatsu ở miền trung Nhật Bản vì lý do an toàn.

 

Mitsubishi và Suzuki hiện vẫn đang duy trì hoạt động tại các nhà máy trong khu vực như bình thường và chưa có kế hoạch ngừng sản xuất.

 

Nhật Minh

Theo Reuters