6 tháng đầu năm:

Nhập khẩu ô tô từ Trung Quốc giảm mạnh

(Dân trí) - Kết thúc 6 tháng đầu năm nay, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam giảm mạnh, trong khi xe nhập từ Thái Lan tăng đáng kể.

Nhập khẩu ô tô từ Trung Quốc giảm mạnh - 1

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại vào Việt Nam trong tháng 6 vừa qua đạt 8.663 chiếc, giảm 29,1% so với tháng trước đó, trong khi kim ngạch tăng 4,9% lên 247,8 triệu USD. Diễn biến này không gây bất ngờ, vì tháng 6 là thời điểm vàng để các doanh nghiệp nhập khẩu "găm" xe sang, động cơ dung tích lớn, trước khi thuế Tiêu thụ Đặc biệt (TTĐB) đối với các dòng xe này tăng mạnh từ ngày 1/7.

Cộng dồn 6 tháng đầu năm, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam đạt 49.890 chiếc, tương đương kim ngạch hơn 1,2 tỷ USD, giảm lần lượt 9,1% và 19,3%.

Xét về nguồn gốc xuất xứ, trong 6 tháng đầu năm, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ Trung Quốc sụt giảm mạnh - 60%, từ mức 16.925 chiếc, trị giá 653,2 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái xuống chỉ còn 6.972 xe, trị giá 266,8 triệu USD.

Trong khi đó, nhập khẩu xe từ Thái Lan trong 6 tháng đầu năm vọt lên mức hơn 15.000 xe, tăng gấp rưỡi so với con số hơn 10.000 xe của cùng kỳ năm ngoái. Với sự tăng trưởng này, Thái Lan trở thành nước cung cấp nhiều ô tô nguyên chiếc nhất cho Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, kế đến lần lượt là Hàn Quốc (9.432 xe), Trung Quốc (6.972 xe), Ấn Độ (6.055 xe) và Nhật Bản (4.298 xe).

Một thay đổi đáng chú ý nữa là trong tháng 6 vừa qua, chỉ có chưa đến 150 xe nhập khẩu ô tô từ Ấn Độ, trong khi một tháng trước đó, con số là 3.555 xe. Có thể lý giải sự sụt giảm "chóng mặt" này là do từ ngày 1/7, thuế suất thuế TTĐB đối với dòng xe dung tích nhỏ (dưới 1.5L) sẽ giảm từ mức 45% xuống còn 40%, trong khi nhập khẩu từ Ấn Độ chủ yếu là loại xe này, nên các đơn vị kinh doanh chờ thuế giảm mới nhập xe.

Nhật Minh

Nhập khẩu ô tô từ Trung Quốc giảm mạnh - 2
Nhập khẩu ô tô từ Trung Quốc giảm mạnh - 3
Nhập khẩu ô tô từ Trung Quốc giảm mạnh - 4