Mỹ: Giới trẻ có xu hướng thích xe tự lái

(Dân trí) - Ô tô tự lái là một khái niệm không còn mấy xa lạ với người dân Mỹ; tuy nhiên, sự đón nhận, ủng hộ của người tiêu dùng dành cho loại xe này vẫn còn rất khác nhau, tuỳ thuộc vào lứa tuổi. Một khảo sát mới đây cho thấy những người thuộc thế hệ 8X và 9X (Millenials) chính là nhóm ủng hộ nhiệt thành nhất cho ô tô không người lái.

Mỹ: Giới trẻ có xu hướng thích xe tự lái - 1

Một cuộc khảo sát vừa được tiến hành bởi trang web chuyên về bán xe hơi Edmunds cho thấy, một nửa số người dân Mỹ trong độ tuổi nghỉ hưu cho biết, họ sẽ không bao giờ mua một chiếc ô tô tự lái, ngay cả khi có thể ngồi sau vô-lăng và có thể giành quyền kiểm soát xe bất cứ lúc nào.

Ở chiều ngược lại, thế hệ Millennials, những người sinh ra trong giai đoạn 1980 - 2000 và hiện chỉ chiếm 11% lượng xe ô tô được mua mới, lại tỏ ra ít lo lắng hơn về độ an toàn của công nghệ tự lái. 2/3 trong số này cho biết sẵn lòng sở hữu một chiếc xe tự lái trong vòng 10 năm tới.

Mỹ: Giới trẻ có xu hướng thích xe tự lái - 2

Báo cáo vừa được công bố hôm thứ 2 đầu tuần của Edmunds nhận định: “Những bước tiến tiếp theo trong công nghệ tự động, nên song hành cùng với làn sóng gia nhập thị trường của thế hệ millennials - điều đã được chờ đợi từ lâu.”

Lạc Diệp
Theo Bloomberg

Mỹ: Giới trẻ có xu hướng thích xe tự lái - 3