Mối lo mới của các hãng xe Đức

(Dân trí) - Tương lai trở nên kém cạnh tranh hơn là mối lo mới của các hãng xe Đức sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận toàn cầu về chống biến đổi khí hậu.

Mối lo mới của các hãng xe Đức - 1

Tổ chức vận động hành lang của ngành ô tô Đức - VDA cho rằng châu Âu cần điều chỉnh các tiêu chuẩn môi trường thì mới có thể duy trì tính cạnh tranh sau khi Mỹ tuyên bố sẽ rút khỏi thoả thuận toàn cầu về chống biến đổi khí hậu (Thoả thuận Paris).

"Với tuyên bố đáng tiếc của Mỹ, châu Âu phải xây dựng một chính sách khí hậu đảm bảo tính hiệu quả về kinh tế để có thể duy trì khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế," ông Matthias Wissmann, chủ tịch VDA, cho biết.

"Việc duy trì vị thế cạnh tranh của chúng ta chính là điều kiện tiên quyết để có thể bảo vệ môi trường. Mối tương quan này thường bị đánh giá thấp," ông Wissmann nói; đồng thời cho biết thêm rằng quyết định của Mỹ thật đáng thất vọng.

Theo VDA, cơ quan đại diện cho các nhà sản xuất ô tô Đức như Daimler, BMW và Volkswagen, giá điện và năng lượng ở Đức hiện đã cao hơn ở Mỹ; đó là một điểm bất lợi.

Ý kiến của VDA được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng với Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ra một tuyên bố chung, nhấn mạnh rằng sẽ không có chuyện đàm phán lại thỏa thuận chống biến đổi khí hậu. Ba nhà lãnh đạo cam kết sẽ tăng cường hành động để hỗ trợ các nước đang phát triển tuân thủ thỏa thuận.

Nhật Minh

Theo Reuters

Mối lo mới của các hãng xe Đức - 2
Mối lo mới của các hãng xe Đức - 3