Mercedes triệu hồi hàng trăm ngàn xe C-Class

(Dân trí) - Lỗi đèn hậu dẫn tới nguy cơ cháy là nguyên nhân khiến Mercedes mở đợt triệu hồi 284.000 xe C300, C350 và C63 AMG sản xuất trong thời gian từ năm 2008 đến 2011 tại Canada và Mỹ.

Trong tổng số xe bị triệu hồi đợt này có 31.000 chiếc tại
Canada, còn lại là tại Mỹ.

Trong tổng số xe bị triệu hồi đợt này có 31.000 chiếc tại Canada, còn lại là tại Mỹ.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi khá lớn này là do một số đầu nối ở cuối dây cấp điện cho đèn hậu có thể bị mòn, khiến đèn ngày càng yếu, rồi hỏng hẳn.

Theo Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), Mercedes sẽ thông báo việc triệu hồi này cho các chủ xe, và các đại lý sẽ tiến hành thay đui bóng đèn và thay các đầu nối bị mòn cho các xe.

Tuy nhiên, vấn đề nan giải là hiện tại hãng chưa có sẵn đủ linh kiện để thực hiện việc thay thế nói trên tại Mỹ và Canada. Do đó, trước tiên, hãng sẽ gửi thư thông báo lỗi này tới khách hàng; sau đó, khi có linh kiện mới gửi thư mời chủ xe tới đại lý để kiểm tra - dự kiến vào tháng 8 hoặc tháng 9 năm nay.

Thông báo triệu hồi xe nói trên của Mercedes được đưa ra không lâu sau khi NHTSA cho biết sẽ mở rộng điều tra nguy cơ cháy đối với 253.000 xe Mercedes C-Class phiên bản từ 2008 đến 2011. Tất cả bắt đầu từ việc cơ quan này nhận được hơn 21 đơn thư khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến tình trạng đèn hậu của các xe C-Class phiên bản 2008-2009 bị trục trặc, có thể dẫn tới nguy cơ cháy do đoản mạch.

NHTSA cho biết đến nay đã xem xét 114 đơn thư khiếu nại, trong đó có 5 trường hợp cho biết xảy ra cháy, và trong đó có một trường hợp bị thương.

Hạnh Nguyên

Theo NHTSA

Tâm lí đợi chờ