Mercedes-Benz có thể dùng chung động cơ với Volvo

(Dân trí) - Theo thông tin từ Đức, Daimler - tập đoàn đang sở hữu thương hiệu Mercedes - đang để ngỏ khả năng sẽ cung cấp động cơ cho Volvo và tiến tới mua một lượng nhỏ cổ phần của hãng xe Thụy Điển này.

Mercedes-Benz có thể dùng chung động cơ với Volvo - 1

Ngay sau khi chủ tịch nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Geely - tỷ phú Li Shufu gần đây đã mua 9,69% cổ phần của Daimler AG vào cuối tháng 2 vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng trước sau gì Mercedes cũng sẽ bắt tay hợp tác với Volvo, vì Geely chính là công ty đang kiểm soát hãng xe Thụy Điển này.

Một số lãnh đạo của Daimler và Volvo đã bác bỏ việc này. Một lãnh đạo Daimler thậm chí nói thẳng rằng: “Chúng tôi muốn có một quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Việc trao công nghệ của Mercedes cho Volvo và Geely không phải việc đôi bên cùng có lợi.”

Tuy nhiên, theo tờ Manager Magazin của Đức, Daimler và Volvo có thể phát triển một cơ sở gầm bệ chung dành cho xe chạy điện. Geely đã phát triển nền tảng cho xe chạy điện được một thời gian và hai công ty có thể cũng sẽ bắt tay hợp tác trong việc sản xuất pin.

Phía Volvo từ chối bình luận về vấn đề này trong khi phát ngôn viên của Daimler cho biết: "Đây chỉ là một thương vụ đầu tư đơn thuần và chúng tôi sẽ không đưa ra ý kiến gì về vấn đề này."

Việc ông Li Shufu mua cổ phần Daimler được cho là nhằm đối phó với sự đe doạ từ các đối thủ mới như Tesla, Google và Uber.

Ông Dieter Zetsche, giám đốc điều hành của Daimler đã phát biểu hoan nghênh chủ tịch của Geely với tư cách là một cổ đông mới của hãng và cho biết bất kỳ sự hợp tác nào đều cần phải có sự thông qua của đối tác hiện tại của Daimler ở Trung Quốc là BAIC.

Lạc Diệp
Theo Reuters

Mercedes-Benz có thể dùng chung động cơ với Volvo - 2