Kia cũng chuyển sang sản xuất khẩu trang

(Dân trí) - Hãng xe Kia của Hàn Quốc đang cân nhắc sản xuất khẩu trang tại nhà máy ở Trung Quốc để chung tay giúp ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Kia cũng chuyển sang sản xuất khẩu trang - 1

Theo hãng tin Reuters, thông báo trên được đưa ra sau khi CEO Mike Manley của Fiat Chrysler hồi đầu tuần cho biết một trong các nhà máy của tập đoàn ở châu Á sẽ chuyển sang sản xuất khẩu trang để cung cấp cho các nhân viên y tế và sẽ đạt công suất 1 triệu chiếc mỗi tháng sau vài tuần nữa.

Theo một người phát ngôn của Kia, công ty có thể sẽ sản xuất khẩu trang tại nhà máy Diêm Thành, vì chính phủ Trung Quốc khuyến khích các hãng xe làm như vậy. Tuy nhiên, ông này từ chối tiết lộ thời điểm bắt đầu sản xuất và mục tiêu sản lượng.

Kia đã tạm dừng sản xuất tại nhà máy Georgia ở Mỹ, nhà máy ở Slovakia và toàn bộ hoạt động tại Ấn Độ do dịch Covid-19.

Trong khi đó, Tesla cho biết sẽ mở cửa trở lại nhà máy đang phải tạm đóng cửa ở New York (Mỹ) và bắt đầu sản xuất máy thở cho các bệnh nhân Covid-19.

Nhật Minh