Kì lạ hai xe cùng chèn ép, "bắt nạt" xe cứu thương

(Dân trí) - Bất chấp việc xe cứu thương liên tục hú còi và phát loa cảnh báo, hai chiếc ô tô đi phía trước vẫn chạy song song nhau, nhất quyết không chịu nhường đường...

Sự việc xảy ra trên tuyến quốc lộ 13, đoạn qua địa phận tỉnh Bình Phước và được một người ngồi trên xe cứu thương dùng điện thoại ghi lại. Theo đó, chiếc xe cứu thương liên tục hú còi để xin đường, nhưng phía trước, một chiếc xe Hyundai i10 và một chiếc xe khách vẫn chạy song song, không nhường đường.

Bất chấp việc xe cứu thương sử dụng loa để đọc rõ biển số, tài xế của cả 2 xe vẫn di chuyển theo kiểu chắn đường, chèn ép, dù cả 2 xe hoàn toàn có thể đi chậm lại hoặc chạy ép sát vào bên trong để nhường đường cho xe cứu thương vượt qua.

Kì lạ hai xe cùng chèn ép, "bắt nạt" xe cứu thương

Người đăng clip cho biết cả hai xe này đã cản đường xe cứu thương suốt 2km, cho đến lúc tài xế xe cứu thương tự lách qua chiếc Hyundai i10 khi có đủ điều kiện để vượt.

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến cư dân mạng phẫn nộ. Nhiều người cho rằng lỗi một phần thuộc về tài xế xe khách khi đã không chủ động đi chậm lại để chiếc Hyundai i10 có thể chuyển làn và nhường đường cho xe cứu thương.

Theo Điều 22 Luật Giao thông đường bộ, khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường; không được gây cản trở xe ưu tiên.

Trong khi đó, Nghị định 100/2019/NĐ-CP có quy định phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với người điều khiển ôtô không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

T.Thủy
Video: OFFBsa