Hyundai và Kia bị bắt buộc triệu hồi 240.000 xe

(Dân trí) - Sau khi xem xét thông tin "mật báo" từ một cựu nhân viên Hyundai, chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu triệu hồi khoảng 240.000 xe Hyundai và Kia.


(Ảnh: AFP)

(Ảnh: AFP)

Cựu nhân viên Hyundai Kim Gwang-ho đề cập đến các lỗi trên 12 mẫu xe khác nhau đang được bán tại Hàn Quốc, khiến chính phủ nước này lần đầu tiên phải mở một đợt triệu hồi xe bắt buộc.

Sở dĩ như vậy là do Hyundai và Kia không chịu tự nguyện triệu hồi xe, với lập luận rằng các lỗi này không ảnh hưởng đến sự an toàn.

Trong số các xe thuộc diện triệu hồi có: Hyundai Sonata, Hyundai i30, Genesis , Kia Mohave , Kia Carnival..., với nhiều lỗi khác nhau, từ trục trặc ống chân không cho đến đèn phanh, ống dẫn nhiên liệu...

Cách đây không lâu, Hyundai và Kia vừa thông báo triệu hồi khoảng 1,5 triệu xe ở nhiều nước, chủ yếu là Mỹ.

Nhật Minh

Theo BBC

Hyundai và Kia bị bắt buộc triệu hồi 240.000 xe - 2
Hyundai và Kia bị bắt buộc triệu hồi 240.000 xe - 3