Hyundai "câu" kỹ sư trưởng của BMW

(Dân trí) - Hyundai đã mời được phó chủ tịch kiêm kỹ sư trưởng của BMW về dẫn dắt bộ phận phát triển xe tính năng vận hành cao của hãng tại Hàn Quốc.

Ông Albert Biermann - Phó chủ tịch BMW đã quyết định về đầu quân cho Hyundai 

Ông Albert Biermann - Phó chủ tịch BMW đã quyết định về đầu quân cho Hyundai 

Ông Albert Biermann sẽ bắt đầu nắm cương vị phó chủ tịch từ ngày 1/4 năm sau tại trung tâm nghiên cứu của Hyundai đặt tại Seoul, Hàn Quốc.

Sự bổ sung nhân sự cấp cao lần này của Hyundai được kỳ vọng sẽ mở đường cho hãng xe Hàn Quốc cạnh tranh trực diện với những tên tuổi lớn đến từ châu Âu trên thị trường xe sang.

Ông Biermann đầu quân cho BMW từ năm 1983, chủ yếu làm ở bộ phận xe tính năng vận hành cao. Trong suốt 7 năm qua, ông trực tiếp chỉ đạo việc phát triển các xe thuộc dòng M của BMW.

Hyundai muốn dùng kinh nghiệm của ông để phát triển một loạt xe tính năng vận hành cao cũng như nâng cao chất lượng của các xe hiện có. Ông Biermann cũng sẽ tư vấn cho Hyundai và "người anh em" Kia về chiến lược marketing trên thị trường châu Âu.

Chung Eui-sun, con trai của chủ tịch Hyundai Motor Group, là người đứng sau quyết định tuyển người lần này. Nhà sản xuất ô tô lớn nhất Hàn Quốc bắt đầu tham gia giải đua xe đường trường World Rally Championship từ năm nay, sau 10 năm vắng bóng, và quyết định lập một thương hiệu xe tính năng vận hành cao riêng, mang logo "N".

Ông Chung Eui-sun đã thuyết phục được khá nhiều nhân tài từ các đối thủ cạnh tranh nhằm khắc phục những yếu kém của Hyundai. Năm 2006, khi còn là chủ tịch Kia, ông đã thuê nhà thiết kế Peter Schreyer về nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu. Ông Schreyer giờ đây là giám đốc thiết kế của tập đoàn.

Nhật Minh

Theo Chosun