Honda lỗ quý lần đầu tiên trong 15 năm

(Dân trí) - Honda, nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai Nhật Bản, đã thông báo mức lỗ quý đầu tiên trong vòng 15 năm trở lại đây. Dù vậy, tính cả năm họ vẫn lại, và Honda kỳ vọng sẽ lãi trong năm tài chính 2009 này.

 
Honda lỗ quý lần đầu tiên trong 15 năm - 1
 
Trong quý 4 của năm tài chính 2008, kết thúc vào ngày 31/3, Honda đã lỗ 2,91 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm ngoái, nhà sản xuất ô tô Nhật này lãi 1,74 tỷ USD. Honda cho biết lý do của sự thua lỗ này là doanh số tiêu thụ xe trên toàn thế giới sụt giảm mạnh.

 

Doanh số toàn cầu của Honda trong quý vừa qua chỉ đạt 680.000 xe, trong đó, doanh số tại Mỹ giảm hơn 50% xuống còn 219.000 xe. Đây là thị trường bị tác động mạnh nhất bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu của Honda, với doanh số tháng 3/2009 giảm 36% xuống chỉ còn hơn 88.000 xe.

 

Dù vậy, Honda vẫn đạt lợi nhuận trong cả năm tài chính 2008, với lợi nhuận giảm 77,2% xuống còn 1,41 tỷ USD. Và Honda kỳ vọng sẽ tiếp tục lãi, dù không nhiều, trong năm tài chính 2009, bắt đầu từ ngày 1/4.

 

Honda dự đoán lợi nhuận của họ trong năm 2009 sẽ giảm thêm 70,8% xuống 411 triệu USD. Theo tờ Automotive News, Honda đã không lỗ quý kể từ năm 1948.

 

Dù kết quả trên không phải là lý tưởng với Honda, nhưng ít nhất họ cũng khá hơn nhiều nhà sản xuất ô tô khác, ví như GM và Chrysler đang phải vật lộn tìm cách tồn tại, còn Toyota nhiều khả năng sắp thông báo mức lỗ kỷ lục chỉ trong vài ngày tới.

 

Honda vẫn trụ vững là do thức thời với xu hướng thị trường toàn cầu hơn, với những mẫu xe nhỏ và tiết kiệm nhiên liệu như Civic, Fit (hay Jazz), và Insight Hybrid.

 

Nhật Minh

Theo Leftlane