Honda khai tử mẫu xe chạy điện Clarity EV

(Dân trí) - Đây là mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện duy nhất của Honda tại Mỹ, nên nếu bị khai tử cũng đồng nghĩa với việc nhà sản xuất ô tô Nhật Bản tạm dừng cuộc chơi ở phân khúc này.

Honda khai tử mẫu xe chạy điện Clarity EV - 1

Phiên bản chạy điện của Honda Clarity đã bị ngừng sản xuất trong năm 2020.

Honda cho biết sẽ loại bỏ phiên bản chạy điện (EV) của Clarity nhưng vẫn giữ lại phiên bản chạy bằng pin nhiên liệu và phiên bản plug-in hybrid.

Mặc dù Honda đã trang bị cho mẫu xe này nội thất cao cấp và đưa ra chính sách giá hấp dẫn, song cũng không đủ để bù đắp cho nhược điểm về phạm vi di chuyển thấp (chỉ có 89 dặm, tương đương 143 km) sau mỗi lần sạc điện.

Dòng xe Clarity được ra mắt với bộ 3 phiên bản; bao gồm: phiên bản plug-in hybrid, phiên bản xe chạy hoàn toàn bằng điện và phiên bản xe chạy bằng pin nhiên liệu. Đặc biệt, nội thất của Clarity giống với dòng xe sang Acura chứ không phải các dòng xe Honda thông thường bởi nhà sản xuất xe muốn thu hút các khách hàng tiềm năng.

Tuy nhiên, phạm vi di chuyển ngắn chính là điểm khiến cho mẫu xe này không thuyết phục được khách hàng, đặc biệt là nếu so với các mẫu xe rẻ hơn nhưng phạm vi di chuyển hơn hẳn, như Chevy Bolt EV (383 km) hay Tesla Model 3 (386 km). 

Honda cho biết hãng sẽ tập trung nhiều hơn vào các dòng xe chạy điện thế hệ tiếp theo đang chuẩn bị đưa vào sản xuất và hiện cũng đang lên kế hoạch giới thiệu dòng xe chạy hoàn toàn bằng điện mới hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng tại Mỹ trong những năm tới. 

Hai phiên bản còn lại của dòng xe Clarity sẽ tiếp tục được bán ra thị trường, mặc dù phiên bản Clarity chạy bằng pin nhiên liệu vẫn sẽ chỉ giới hạn tại bang California do các cơ sở nạp nhiên liệu hiện vẫn chưa có tại các khu vực khác. Phiên bản plug-in hybrid của Clarity vẫn là lựa chọn tốt nhất của dòng xe này với phạm vi di chuyển chỉ bằng điện là 75 km với động cơ thuần điện, miễn là người dùng cảm thấy hài lòng với thiết kế bên ngoài hơi khác lạ của xe.

Lạc Diệp

Theo Caranddriver