Honda đạt mốc 15 triệu xe máy tại Việt Nam

(Dân trí)- Sau 18 năm có mặt tại Việt Nam, chiếc xe máy thứ 15 triệu đã chính thức xuất xưởng tại nhà máy của Honda tại Vĩnh Phúc.

Honda đạt mốc 15 triệu xe máy tại Việt Nam

Với 15 triệu xe máy được xuất xưởng trong thời gian 18 năm, Honda trở thành thương hiệu chiếm thị phần lớn nhất tại Việt Nam, cũng như đã góp phần đưa thị trường xe máy Việt Nam trở thành thị trường lớn thứ tư châu Á (sau Ấn Độ, Trung Quốc và Indonesia).

Được thành lập năm 1996, chiếc xe máy đầu tiên của Honda ra mắt năm 1998, mười năm sau (năm 2008) Honda đạt mốc 5 bán ra 5 triệu xe, thêm ba năm nữa vào năm 2011, thương hiệu này đạt con số 10 triệu xe. Và chỉ mất có 30 tháng tiếp theo, và tháng 3/2014 Honda đã đạt mức 15 triệu xe bán ra, một mốc thời gian ngắn kỉ lục của Honda toàn cầu.

Hiện tại, Honda đang có ba nhà máy xe máy tại Việt Nam, với hai nhà máy tại Vĩnh Phúc có sản lượng 2 triệu xe/năm cùng các sản phẩm xe số và xe tay ga, nhà máy thứ ba tại Hà Nam có sản lượng 500.000 xe/năm chuyên sản xuất xe tay ga.

Honda hiện đang đẩy mạnh năng lực sản xuất và kinh doanh của mình tại Việt Nam khi đã hoàn thiện phân xưởng piston và đi vào sản xuất tháng 4 tới đây, các dây truyền cung cấp các loại linh kiện động cơ công suất khoảng 2,3 triệu sản phẩm/năm cũng chính thức đi vào sản xuất. Ngoài ra, trong năm 2013, Honda đã xuất khẩu khoảng 40.000 xe đi Nhật Bản, Thái Lan…, mục tiêu trong năm 2014 này phấn đấu là 100.000 xe.

Việt Hưng

Theo bạn, ôtô nhập khẩu từ ASEAN sẽ giảm giá trong năm 2014 khi thuế nhập khẩu giảm còn 50%?
Sẽ giảm giá
Không giảm giá
  

Tâm lí đợi chờ