Honda City giảm 70 triệu đồng đấu Vios, bản “full” chưa đến 500 triệu đồng
(Dân trí) - Honda City vẫn được nhà sản xuất hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 8, tương đương mức giảm cao nhất lên tới 57 triệu đồng. Tuy nhiên, tại đại lý, giá bán thực tế của xe đang được giảm sâu hơn.
Tham khảo một showroom tại Hà Nội, tư vấn bán hàng cho biết biến thể cao cấp nhất của Honda City (RS) đang được áp dụng mức giá 499 triệu đồng, tức giảm tới 70 triệu đồng so với giá bán lẻ đề xuất. Phiên bản tiêu chuẩn (G) được giảm 68 triệu đồng, hạ còn 431 triệu đồng.
Đây là mức giá thấp nhất của Honda City từ đầu năm nay. Đáng chú ý, ưu đãi này áp dụng cho những xe có đời sản xuất mới nhất (VIN 2026).

Ngoài ưu đãi giảm giá trên, đại lý còn tặng kèm một số phụ kiện cho khách mua Honda City (Ảnh: Nguyễn Lâm).
Trong tháng 8, đối thủ của Honda City là Toyota Vios cũng được nhà sản xuất hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, quy đổi thành mức giảm 46-54,5 triệu đồng tùy phiên bản, hạ giá xuống 412-490,5 triệu đồng. Giá bán của City tại đại lý tuy nhỉnh hơn một chút nhưng bù lại, mẫu xe này sở hữu gói ADAS ngay từ bản tiêu chuẩn.
Theo nhận định của giới chuyên gia, nhu cầu cạnh tranh và chạy doanh số trước tháng Ngâu, dịp thấp điểm thường niên của thị trường, có thể là nguyên nhân thúc đẩy đại lý áp dụng mức giảm sâu cho Honda City. Bên cạnh đó, có tín hiệu cho thấy City có thể được nâng cấp tại nước ta.
Theo dữ liệu từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Honda đã đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp một số bộ phận ô tô như cụm đèn chiếu sáng trước và cản trước. Dựa vào thiết kế được đăng tải, đây chính là chi tiết của City mới, đã ra mắt tại Thái Lan vào cuối tháng 6.

Một số chi tiết của Honda City mới được đăng ký bản quyền kiểu dáng tại Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).
Honda City hiện hành thuộc thế hệ thứ 5, ra mắt Việt Nam vào năm 2020. Đến năm 2023, xe đón bản nâng cấp với một số tinh chỉnh về thiết kế và bổ sung thêm nhiều trang bị an toàn.
Theo chu trình vòng đời thông thường của một mẫu ô tô, có thể kỳ vọng dòng xe này sẽ tiếp tục được nâng cấp tại Việt Nam trong thời gian tới. Tại Thái Lan, mẫu sedan hạng B này được bổ sung tùy chọn hybrid từ cuối năm 2020; chưa rõ có xuất hiện trên phiên bản mới dành cho nước ta hay không.

Honda City 2026 tại Thái Lan (Ảnh: Honda).
Việc Honda đăng ký bản quyền kiểu dáng một số bộ phận của City 2026 trước mắt chỉ có ý nghĩa cho thấy mẫu xe này đã có sự hiện diện về mặt pháp lý tại Việt Nam. Hãng xe Nhật Bản chưa công bố kế hoạch nâng cấp sản phẩm này.
Dù vậy, trong bối cảnh sức mua của thị trường còn chịu ảnh hưởng từ những khó khăn chung của nền kinh tế, ưu đãi giảm giá lớn được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội bứt phá cho Honda City, khi chênh lệch giữa mẫu xe này và Vios đang không lớn.
Sau nửa đầu năm, Toyota Vios vẫn đang bán chạy nhất phân khúc, nhưng City chỉ kém hơn 1.000 xe.

Phân khúc sedan cỡ B còn Nissan Almera và Skoda Slavia nhưng không được nhà phân phối công bố doanh số (Ảnh: Nguyễn Lâm).





