Hơn 161 triệu USD dành nhập khẩu ôtô trong tháng 10

(Dân trí) - Trong tháng 10/2016 vừa qua, thị trường ôtô Việt Nam đã nhập khẩu hơn 9.340 xe ôtô mới nguyên chiếc, với trị giá khoảng 161,6 triệu USD.

Triển lãm quốc tế của các thương hiệu nhập khẩu xe chính thức Vietnam International Motorshow 2016 thu hút được sẹ quan tâm của người tiêu dùng
Triển lãm quốc tế của các thương hiệu nhập khẩu xe chính thức Vietnam International Motorshow 2016 thu hút được sẹ quan tâm của người tiêu dùng

Với 9.342 chiếc ôtô mới hoàn toàn nhập khẩu vào Việt Nam, giá trị trung bình khoảng 17.305 USD/chiếc, cao hơn giá trị nhập khẩu trong tháng 9 vừa qua (15.555 trung bình USD/xe), tổng giá trị nhập khẩu ôtô nguyên chiếc tính đến hết tháng 10/2016 là 1,908 tỉ USD. So sánh với cùng kì năm ngoái, số liệu này không chỉ giảm về lượng (giảm 11%) mà cả về giá trị (giảm 18%).

Trong khi đó, giá trị nhập khẩu linh kiện phụ tùng dành cho mặt hàng ôtô lại có xu hướng tăng cao, đạt tới 307,359 triệu USD, tăng 17,7% so với cùng kì năm ngoái. Cùng với việc ổn định các dòng xe lắp ráp trong nước cho kế hoạch bán hàng từ nay đến cuối năm, nguồn linh kiện này sẽ là hỗ trợ cho sản xuất trong nước và dự báo sẽ đưa mức tiêu thụ xe trong năm nay sẽ vượt con số 290.000 xe.

Và tính đến hết tháng 10/2016, thị trường ôtô Việt Nam đã chi 2,883 tỉ USD cho việc nhập khẩu phụ tùng, linh kiện xe ôtô, tăng tới 17,7% cho với cùng kì năm ngoái.

Thống kê nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam từ đầu năm đến nay như sau:

Hơn 161 triệu USD dành nhập khẩu ôtô trong tháng 10 - 2

Như Phúc

Hơn 161 triệu USD dành nhập khẩu ôtô trong tháng 10 - 3
Hơn 161 triệu USD dành nhập khẩu ôtô trong tháng 10 - 4
Hơn 161 triệu USD dành nhập khẩu ôtô trong tháng 10 - 5