Hàn Quốc đang xuất khẩu xe gì nhiều nhất?

(Dân trí) - Đáp án không phải là một mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc...

Hàn Quốc đang xuất khẩu xe gì nhiều nhất? - 1

Chevrolet Trax đang có cơ trở thành mẫu xe được xuất khẩu nhiều nhất của Hàn Quốc năm thứ hai liên tiếp.

GM Hàn Quốc đã xuất khẩu 233.503 chiếc Chevrolet Trax trong 11 tháng đầu năm nay, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái, và có thể sẽ vượt mốc 250.000 xe vào cuối năm. Tuy nhiên, trên thị trường nội địa Hàn Quốc, mẫu xe này có doanh số thua Hyundai Kona và Ssangyong Tivoli.

Trong tháng 11 vừa qua, doanh số của hai mẫu Kona và Tivoli lần lượt đạt 4.324 và 4.298 chiếc. Trong khi đó, Chevrolet Trax có doanh số 1.401 chiếc, kế đến là Kia Stonic (1.302 chiếc) và Renault Samsung QM3 (1.098 chiếc).

Xe Trax xuất khẩu được lắp ráp tại nhà máy Bupyeong, Incheon, và xuất đi gần 60 thị trường trên thế giới; trong đó, châu Mỹ và châu Âu chiếm tới 90%. Trong khi đó, phần lớn xe Hyundai xuất khẩu được sản xuất ở nước ngoài.

"Trax đang ngày càng được những người thực dụng yêu thích, vì nó có không gian chứa đồ lớn nhất trong phân khúc," người phát ngôn của GM Hàn Quốc cho biết.

Năm ngoái, Chevrolet Trax đã soán ngôi Hyundai Accent, để trở thành mẫu xe xuất khẩu nhiều nhất của Hàn Quốc, với tổng cộng 240.351 xe xuất đi các nước.

Trong năm 2016, đã có 79.016 chiếc Chevrolet Trax đến tay người tiêu dùng Mỹ, khiến nó trở thành mẫu SUV cỡ nhỏ bán chạy thứ 3 tại thị trường Mỹ.

Mẫu xe xuất khẩu nhiều thứ hai của Hàn Quốc hiện nay là Hyundai Tucson, với khoảng 190.000 chiếc đã rời cảng trong 11 tháng đầu năm nay. Đây là bước tiến vượt bậc của Tucson, nhờ nhu cầu tiêu thụ SUV của thị trường thế giới tăng mạnh trong năm nay. Năm ngoái, mẫu xe này xuất khẩu nhiều thứ 5 Hàn Quốc.

Top 10 xe xuất khẩu nhiều nhất của Hàn Quốc năm nay còn có những cái tên quen thuộc như Avante và Accent của Hyundai, Sportage và Soul của Kia, Rouge của Nissan... Trong đó, Chevrolet Trax và Hyundai Tucson có thể sẽ là hai mẫu hiếm hoi có lượng xe xuất khẩu hơn 200.000 chiếc.

Nhật Minh
Theo Pulse News

Hàn Quốc đang xuất khẩu xe gì nhiều nhất? - 2