Đua phân hạng F1 2015 chặng Italia:

Hamilton giành pole trước sức ép của Ferrari

(Dân trí) - Ngày đua phân hạng chặng 12 F1 ItalianGP đã kết thúc rất kịch tính với chiến thắng thuộc về Lewis Hamilton. Bên cạnh đó, xuất phát ngay sau Hamilton là bộ đôi của Ferrari hứa hẹn ngày đua chính thức chặng 12 sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn.

 

Chặng 12 F1 Gran Premio D’Italia 2015 đã diễn ra tại đường đua Autodromo di Monza.
Chặng 12 F1 Gran Premio D’Italia 2015 đã diễn ra tại đường đua Autodromo di Monza.

Được chính thức xây dựng vào năm 1922 và hoàn thành chỉ trong vòng 6 tháng, đường đua này bao quanh công viên Royal Villa, Monza, phía bắc thành phố Milan của nước Ý.

Sau đường đua Brooklands ở Anh và Indianapolis ở Mỹ, Monza có lịch sử lâu đời thứ 3 thế giới, được thiết kế với hình bầu dục, có tổng chiều dài gần 6km. Giải Grand Prix được tổ chức tại đây lần đầu tiên vào năm 1950.

Monza được xem là hiện thân của F1, đòi hỏi các tay đua phải thực hiện những pha xử lý kỹ thuật rất cao, có rất nhiều thách thức. Chính vì nhiều thách thức, đường đua này cũng nổi tiếng với nhiều vụ tai nạn.

Đến năm 2007, đường đua được tu sửa cho phù hợp với các yêu cầu về kỹ thuật và an toàn của ban tổ chức F1.

Hamilton giành pole trước sức ép của Ferrari - 2

Autodromo di Monza được thiết kế với chiều dài một vòng đua là 5.793m. Với việc phải thực hiện 53 vòng, tổng quãng đường các tay đua sẽ hoàn thành là 306.720 m. Đường đua được thiết kế 11 góc cua, gồm 4 góc cua trái và 7 góc cua phải. Kỷ lục về thời gian hoàn thành hết một vòng đua ở Monɺa là 1 phút 21 giây 046, do tay đua R.Barrichello thiết lập vào năm 2004.

Việc thi đấu tại Ý - được coi như sân nhà của đội đua Ferrari - không khiến Hamilton gặp phải bất cứ sai lầm nào. Tiếp nối thành tích dẫn đầu tại ngày đua chạy thử ở đường đua Monza, Lewis Hamilton đã xuất sắc đạt thành tích tốt nhất trong ngày đua phân hạng chặng 12. Với thời gian 1 phút 23 giây 397 hoàn thành một vòng đua, Hamilton đã mang về cho mình vị trí pole thứ 7 liên tiếp và cũng là pole thứ 11 trong mùa giải F1 2015.

Xếp ngay phía sau tay đua của Mercedes-AMG là bộ đôi của Ferrari: Kimi Raikkonen đứng thứ hai với thành tích 1 phút 23 giây 631 và Sebastian Vettel đứng thứ ba với thành tích 1 phút 23 giây 685.

Hamilton giành pole trước sức ép của Ferrari - 3

Việc bộ đôi Mercedes-AMG bị “chia cắt” bởi Ferrari hứa hẹn sẽ mang tới ngày đua chính thức chặng 12 F1 Gran Premio D’Italia 2015 rất nhiều cuộc đua tranh hấp dẫn. Như những chặng đua vừa qua, F1 2015 đã chứng kiến rất nhiều màn xuất phát rất hấp dẫn; chỉ một chút sai lầm trong thời điểm bắt đầu cuộc đua, tay đua giành pole cũng rất dễ để mất lợi thế của mình.

Bên cạnh đó, việc phải đi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả tại đường đua Monza dành cho đội đua Ferrari, chắc chắn phần còn lại của F1 sẽ cảm thấy áp lực.

Hamilton giành pole trước sức ép của Ferrari - 4
Hamilton giành pole trước sức ép của Ferrari - 5
Hamilton giành pole trước sức ép của Ferrari - 6
Hamilton giành pole trước sức ép của Ferrari - 7

 

Hamilton giành pole trước sức ép của Ferrari - 8
Hamilton giành pole trước sức ép của Ferrari - 9
Hamilton giành pole trước sức ép của Ferrari - 10

Kết quả phân hạng:

Hamilton giành pole trước sức ép của Ferrari - 11

Đón xem ngày đua chính thức chặng 12 F1 Gran Premio D’Italia 2015 vào hồi 19 giờ (giờ Việt Nam) ngày 6/9 tại đường đua Monza của nước Ý.

Đức Phúc

Tổng hợp

Hamilton giành pole trước sức ép của Ferrari - 12