GM từ chối tiền của chính phủ Canada

(Dân trí) - Tập đoàn ô tô Mỹ General Motors (GM) đã nhận khoản vay khẩn cấp 9,4 tỷ USD từ chính phủ Mỹ nhằm tránh nguy cơ phá sản, nhưng lại từ chối 3 tỷ USD của chính phủ nước bạn, Canada.

GM từ chối tiền của chính phủ Canada - 1
 
Trong khi đó, GM vẫn đang tiến hành các cuộc thảo luận với chính quyền bang Ontario (Canada) về kế hoạch tái cơ cấu dài hạn.

 

Thủ tướng Canada Stephen Harper thông báo với các phương tiện truyền thông địa phương hôm 23/1 vừa qua rằng GM đã từ chối khoản cho vay  ngắn hạn của chính phủ Canada vì các lý do riêng.

 

Trả lời tờ The Windsor Star, người phát ngôn Stew Low của GM đã xác nhận rằng hiện họ chưa cần đến các khoản cho vay từ phía Canada. Họ đang tiếp tục triển khai kế hoạch tái cơ cấu và đã áp dụng một số biện pháp nhằm bảo toàn nguồn vốn trong thời gian thảo luận với tất cả các cổ đông về việc thực hiện tái cơ cấu nhằm đảm bảo sự tồn tại lâu dài.

 

Ông Low cũng cho biết về lâu dài GM sẽ vẫn cần đến sự hỗ trợ, vì các biện pháp tự thân của họ chỉ có tác dụng trong ngắn hạn.

 

Tháng trước, các nhà lập pháp Canada đã nhất trí thông qua khoản vay khẩn cấp trị giá lên tới 4 tỷ USD cho GM và Chrysler, vì sự sụp đổ của các “đại gia” ô tô Mỹ có thể trở thành một thảm họa của hơn 600.000 người lao động Canada, chủ yếu ở bang Ontario.

 

Nhật Minh

Theo MotorAuthority