Giám đốc sản phẩm của GM thôi việc

(Dân trí) - Bob Lutz, nhân vật kỳ cựu và quyền lực của ngành công nghiệp ô tô mà GM mời về phụ trách phát triển sản phẩm của tập đoàn từ năm 2001, nay đã quyết định rời cương vị phó chủ tịch kiêm giám đốc sản phẩm của GM vào cuối năm 2009.

 
Giám đốc sản phẩm của GM thôi việc - 1
Ông Bob Lutz giới thiệu mẫu Cadillac CTS-V tại Triển lãm ô tô Detroit 2008
 
Trách nhiệm quản lý phát triển sản phẩm của ông Lutz tại GM sẽ được chuyển giao cho Tom Stephens, người hiện phụ trách mảng chất lượng sản phẩm và động cơ toàn cầu của GM.

 

Stephens, 60 tuổi, bắt đầu kiêm nhiệm quản lý thêm mảng sản phẩm từ ngày 1/4 tới. Ông sẽ phụ trách kỹ thuật sản xuất động cơ và lập kế hoạch sản phẩm, còn trách nhiệm quản lý sản xuất động cơ chuyển sang cho Gary Cowger, giám đốc quan hệ người lao động và sản xuất toàn cầu của GM.

 

Sắp bước sang tuổi 77, Bob Lutz sẽ trở thành cố vấn cao cấp của chủ tịch GM Rick Wagoner từ ngày 1/4, tập trung vào mảng thiết kế sản phẩm. Ông cũng là một nhà sưu tập ô tô có tiếng trong giới.

 

Lutz được chủ tịch Wagoner mời về GM vào năm 2001 để truyền niềm đam mê và phong cách mới vào dòng sản phẩm của tập đoàn. Trước đó, GM thường bị chê là chuyên sản xuất những mẫu xe có phong cách ngoại thất nhạt nhẽo và nội thất rẻ tiền, với vật liệu nhựa.

 

Lutz khi đó đã nghiên cứu kỹ tình hình thực tại của GM, từ sản phẩm, bộ máy tổ chức đến chiến lược phát triển sản phẩm.

 

Dấu ấn đầu tiên của ông trong dòng sản phẩm của GM là cho ra mắt mẫu Pontiac Solstice mui trần tại Triển lãm Detroit vào năm 2002 trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Lutz đã yêu cầu đưa mẫu concept này vào sản xuất ngay sau khi chính thức đầu quân cho GM, và được áp ứng gần như lập tức. Từ những nét phác thảo đầu tiên đến chiếc xe hoàn chỉnh, có thể lăn bánh chỉ mất chưa đầy 4 tháng.

 

Sau đó, dưới thời Lutz phụ trách phát triển sản phẩm cho GM, còn nhiều mẫu xe nhiều mẫu xe quan trọng khác ra đời. Trong đó có Cadillac Sixteen concept, sự trở lại của Pontiac GTO và Chevrolet Malibu - mẫu xe được bình chọn là “Xe của năm tại thị trường Bắc Mỹ 2008”, Chevrolet Volt, và Saturn Astra.
 
Giám đốc sản phẩm của GM thôi việc - 2
Từ trái sang: Chủ tịch GM Rick Wagoner, Bob Lutz và Giám đốc thiết kế Ed Welburn trong lễ ra mắt mẫu Chevrolet Camaro thế hệ mới

 

Ngoài GM, s nghiệp 46 năm của Bob Lutz trong ngành chế tạo xe hơi còn được lưu dấu tại Ford, BMW và Chrysler. Ông rời Chrysler sau khi chủ tịch Lee Iacocca của tập đoàn này chọn Bob Eaton từ GM vào vị trí lãnh đạo cao nhất Chrysler. Tại Chrysler, Bob Lutz là người chỉ đạo dự án sản xuất hai dòng xe đình đám: Dodge Viper và Plymouth Prowler.

 

Sau khi rời Chrysler và trước khi về GM, Lutz làm CEO cho nhà sản xuất pin Exide Technologies từ năm 1998 đến 2002.

 

Nhật Minh

Theo AutoWeek, MotorAuthority