Giải "Xe của năm 2020" gọi tên xe Hàn

(Dân trí) - Giải Xe của năm 2020 đã chính thức được công bố, với thành công thuộc về Kia, Mazda và Porsche. Đó cụ thể là những mẫu xe nào?

Sau vòng bỏ phiếu cuối cùng, Kia Telluride (ảnh dưới) đã giành giải "Xe của năm 2020". Mẫu SUV cỡ lớn này ra mắt vào tháng 1 năm ngoái với 758 điểm, cao hơn Mazda 3 (745 điểm) và CX-30 (738 điểm).

Giải Xe của năm 2020 gọi tên xe Hàn - 1

Cùng với Telluride, hãng xe Hàn Quốc còn có mẫu Soul EV (hay e-Soul) giành chiến thắng. Mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện này được trao danh hiệu "Xe đô thị của năm 2020".

Mẫu Soul EV được ban giám khảo đánh giá cao, với 751 điểm cao hơn nhiều so với các mẫu xe khác cùng phân khúc, như MINI Cooper SE (574 điểm) và Volkswagen T-Cross (702 điểm). 

Giải Xe của năm 2020 gọi tên xe Hàn - 2

Sự áp đảo của Porsche ở hạng mục "Xe hạng sang của năm 2020" và "Xe tính năng vận hành cao của năm 2020" cuối cùng đã có kết quả, với mẫu Taycan giành luôn cả hai danh hiệu. Ở hạng mục "Xe hạng sang của năm", mẫu sedan thể thao chạy hoàn toàn bằng điện này đã vượt qua "người anh em" 911 thế hệ 992 và đồng hương Mercedes-Benz EQC.

Mẫu xe chạy điện đầu tiên này của Porsche đạt 846 điểm, trong khi 911 đạt 786 điểm, và EQC chỉ đạt 778 điểm.

Ở hạng mục "Xe tính năng vận hành cao của năm", Taycan cũng đã vượt qua 911; bên cạnh đó là hai mẫu Porsche khác - 718 Boxster Spyder và Cayman GT4.

Giải Xe của năm 2020 gọi tên xe Hàn - 3

Mẫu xe Taycan cũng lọt vào danh sách rút gọn cho danh hiệu Thiết kế xe hơi thế giới của năm, với 177 điểm, cao hơn cả mẫu xe đạt danh hiệu "Xe của năm tại châu Âu năm 2020" - mẫu Peugeot 208 (144 điểm). Tuy nhiên, như vậy cũng chưa đủ cho Taycan giành chiến thắng. Danh hiệu trên đã thuộc về Mazda3 (179 điểm), mẫu xe đã 3 lần chiến thắng.

Nhật Minh

Theo Paultan