Ford tự hào bán xe plug-in nhiều hơn Toyota tại Mỹ

(Dân trí)- Hãng xe Mỹ đang tự hào với con số thống kê với số lượng xe plug-in hybrid bán ra nhiều hơn Toyota trong tháng 10 vừa qua…

Mặc dù còn số này do Ford công bố và chưa có bất kể phản hồi nào của Toyota cũng như các cơ quan thống kê Mỹ. Mặc dầu vậy, thông tin này cũng là quá đủ với Ford ngay tại sân nhà.

Hãng xe của Mỹ Ford “khoe” trên trang web của mình với số lượng xe bán ra ở phân khúc xe plug-in khi hãng này ra tuyên bố doanh số bán ra của các mẫu xe mang thương hiệu Energi của mình đã vượt mẫu Toyota Prius plug-in.
Ford tự hào khi đã bàn giao được 2.179 chiếc Fusion Energi và C-Max Energi hồi tháng 10 trong khi Toyota chỉ bán được 2.095 chiếc plug-in Prius.
Và như vậy, từ con số 0 tròn trĩnh trong phân khúc thị trường này, Ford đã vươn lên nắm giữ 34% thị phần trong chỉ có 13 tháng, một thành tựu quả rất ấn tượng.
Fusion Energi C-Max Energi bán hàng trong tháng mười tăng gấp đôi ở New York , Philadelphia và Washington, DC so với tháng trước.Trong đó số lượng xe bán ra ở California tiếp tục chiếm 38%, các thị trường New York, Boston, Detroit , Chicago, Washington DC và Philadelphia tăng lên thành 32% thị trường.

Một số hình ảnh chiếc Ford Fusion Energi

Ford tự hào bán xe plug-in nhiều hơn Toyota tại Mỹ


Ford tự hào bán xe plug-in nhiều hơn Toyota tại Mỹ


Ford tự hào bán xe plug-in nhiều hơn Toyota tại Mỹ


Ford tự hào bán xe plug-in nhiều hơn Toyota tại Mỹ


Ford tự hào bán xe plug-in nhiều hơn Toyota tại Mỹ


Ford tự hào bán xe plug-in nhiều hơn Toyota tại Mỹ


Ford tự hào bán xe plug-in nhiều hơn Toyota tại Mỹ



Như Phúc
Bảng giá xe Chevrolet tại Việt Nam