Ford lỗ kỷ lục

(Dân trí) - Ford là nhà sản xuất duy nhất trong “tam đại gia” ô tô Mỹ tuyên bố chưa cần dùng tiền cho vay khẩn cấp của chính phủ liên bang. Nhưng tương lai có thể sẽ khác, khi tập đoàn vừa thông báo lỗ 14,6 tỷ USD trong năm 2008.

 

Ford lỗ kỷ lục - 1
 
Tổng kết cuối năm 2008, dự trữ tiền mặt của Ford chỉ còn khoảng 13,4 tỷ USD, và theo nguồn tin nội bộ, chẳng bao lâu nữa số tiền này sẽ giảm xuống hơn 10 tỷ USD, do những lo ngại về thị trường tiền tệ bất ổn và nền kinh tế bấp bênh.

 

Theo số liệu chính thức, lỗ ròng của Ford trong quý IV/2008 là 5,9 tỷ USD, cao gấp đôi mức 2,8 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Như vậy, 2008 là năm thứ 3 liên tiếp Ford hoạt động không lãi.
 
Trong cả năm 2008, Ford đã lỗ tổng cộng 14,6 tỷ USD, phá vỡ kỷ lục 12,6 tỷ USD của hai năm trước đó.

 

CEO Alan Mulally cho hay, Ford và toàn bộ nền công nghiệp ô tô đang đối mặt với giai đoạn khủng hoảng trầm trọng tác động sâu rộng đối với các thị trường mũi nhọn  trên toàn cầu trong quý cuối của năm 2008.

 

Một số nhà phân tích cho rằng Ford cần ít nhất khoản hỗ trợ tiền mặt 10 tỷ USD để duy trì hoạt động trong thời gian tới. Trong quý IV/2008, mỗi tháng họ đã lỗ hơn 1,8 tỷ.

 

Tổng doanh thu của Ford trong năm 2008 chỉ đạt 139.3 tỷ USD, giảm mạnh so với mức 173.8 tỷ USD của năm 2007.

 

Lê Thư

Theo CarAdvice