Fiat có thể sản xuất xe Ferrari tại Trung Quốc

(Dân trí) - Đó là tuyên bố hôm 29/7 của lãnh đạo công ty ô tô Quảng Châu (GAC), đối tác liên doanh của Fiat tại Trung Quốc.

Nhà sản xuất ô tô Ý dự kiến bỏ qua phân khúc xe nhỏ giá rẻ mà tiến thẳng vào phân khúc xe du lịch chính bằng việc ra mắt thêm nhiều mẫu sedan, MPV và SUV tại thị trường Trung Quốc.

 

Ngoài ra, liên doanh Guangzhou-Fiat cũng đã có quyết định về ban lãnh đạo, gạt bỏ những tin đồn không hay về liên doanh này trong thời gian qua. Theo đó, phó chủ tịch Zeng Qinghong của GAC sẽ giữ vị trí chủ tịch liên doanh, còn ông Meng Feixuan, chủ tịch Fiat Trung Quốc, sẽ là phó chủ tịch của liên doanh.

 

Liên doanh này dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2011, với công suất thiết kế là 140.000 xe và 220.000 động cơ mỗi năm. Đến năm 2014, công suất mỗi năm sẽ tăng lên 250.000 xe và 300.000 động cơ.

 

Ông Meng Feixuan cho biết, trong tương lai gần, liên doanh Guangzhou-Fiat sẽ đủ năng lực sản xuất bất cứ mẫu xe nào của Fiat, kể cả Ferrari nếu cần thiết.

 

Nhật Minh

Theo Gasgoo