Ducati gây bất ngờ trước thềm mùa giải MotoGP 2015

(Dân trí) - Chặng đua thử cuối cùng trước thềm mùa giải MotoGP 2015 tại đường đua Losail, Qatar đã kết thúc với ưu thế nghiêng hẳn về đội đua Ducati. Ngày chạy thử cuối cùng bị huỷ bỏ do trời mưa quá to, ban tổ chức lo ngại đến sự an toàn cho các tay đua.

Ducati gây bất ngờ trước thềm mùa giải MotoGP 2015

Ducati gây bất ngờ trước thềm mùa giải MotoGP 2015

Ducati gây bất ngờ trước thềm mùa giải MotoGP 2015

Chặng đua thử tại Qatar được diễn ra vào buổi chiều tối, nên thời tiết khá mát mẻ, các tay đua phần nào phô diễn được hết các kỹ thuật chạy xe của mình; đội ngũ kỹ thuật cũng có được thông số tương đối chính xác về các mẫu xe đua.

Ngày chạy thử đầu tiên tại Losail đã kết thúc với một kết quả khá bất ngờ: 2 tay đua có thành tích tốt nhất đều đến từ đội Ducati. Andrea Iannone xuất sắc có được vị trí đầu tiên với thành tích 1 phút 55 giây 265. Vị trí thứ hai thuộc về người đồng đội Dovizioso với 1 phút 55 giây 363. Với 1 phút 55 giây 554 hoàn thành một vòng đua tại Losail, nhà đương vô địch Marc Marquez xếp ở vị trí thứ 3.

Với nhà đương kim vô địch Marc Marquez chỉ có được vị trí thứ 3 chung cuộc cũng gây khá nhiều bất ngờ cho người hâm mộ cũng như giới chuyên môn. Trong đợt chạy thứ thứ 2 tại Sepang (Malaysia), thành tích của Marquez khá tốt.

Bên cạnh đó, với việc sử dụng hộp số liền mạch mới trên chiếc Yamaha YZR M1, thành tích của đội đua Movistar Yamaha MotoGP cũng được cải thiện đáng kể. Trong khi đó, nếu cứ thi đấu như trong ngày chạy thử tại Qatar, phần còn lại của MotoGP sẽ phải dè chừng với Team Suzuki Ecstar. Tay đua Aleix Espargaro đã xuất xuất sắc có được vị trí thứ 4 với thành tích 1 phút 55 giây 698.

Bước sang ngày chạy thử thứ 2, đội đua Ducati cùng chiếc Desmosedici GP15 đã “đập tan” mọi hoài nghi về việc cả hai tay đua này thi đấu quá xuất sắc trong ngày chạy thử đầu tiên. Một lần nữa, cả 2 tay đua của Ducati đều lọt vào top 3 tay đua có thành tích tốt nhất trong ngày chạy thử. Tuy nhiên, Marc Marquez không còn để cho Ducati thoải mái tung hoành như trong ngày chạy thử đầu tiên.

Với thời gian 1 giờ 54 phút 907 để hoàn thành hết 1 vòng, Andrea Dovizioso đã có vị trí cao nhất trong ngày chạy thử thứ 2. Thành tích tốt thứ 2 thuộc về nhà đương kim vô Marc Maquez với 1 phút 55 giây 091.

Trong khi Andrea Iannone - tay đua xuất sắc nhất trong ngày chạy thử thứ nhất - về thứ 3 với 1 phút 55 giây 104. Không chỉ có được thành tích tốt nhất trong ngày chạy thử thứ 2 tại Qatar, Andrea Dovizioso còn phá vỡ kỷ lục mà tay đua Casey Stoner (1 phút 55 giây) thiết lập được tại đây vào năm 2008.

Câu hỏi được đặt ra: “Tại sao hai tay đua của Ducati lại có phong độ xuất sắc đến vậy?”. Giới chuyên môn và người hâm mộ cho rằng việc ứng dụng hệ thống ống xả mới, GP15 sử dụng lốp siêu mềm (lốp mềm có ma sát lớn hơn lốp cứng, giúp cho xe chạy nhanh hơn, nhưng bị ăn mòn nhanh hơn) và một cánh lướt gió nhỏ ở bên hông xe đã khiến Ducati tạo nên sự khác biệt. Việc trang bị loại cánh lướt gió nhỏ này từng được Ducati thực hiện năm 2010.

Trả lời về việc thành tích của Ducati có được là do sử dụng lốp siêu mềm, Marquez cho rằng nếu vậy thì thành tích của họ còn nhanh hơn 1 giây nữa.

Ducati gây bất ngờ trước thềm mùa giải MotoGP 2015

Với đội đua Movistar Yamaha MotoGP, sau ngày chạy thử đầu tiên khá vất vả tại Qatar, thành tích trong ngày chạy thử thứ 2 đã khả quan hơn. Jorge Lorenzo có được vị trí thứ 4 chung cuộc với 1 phút 55 giây, còn Valentino Rossi có giành vị trí thứ 5 với thành tích 1 phút 55 giây 581.

Trong khi đó, tân binh Team Suzuki Ecstar cũng đã cải thiện khá nhiều thành tích của GSX-RR. Bên cạnh đó, đội ngũ kỹ thuật của Suzuki vẫn đang làm việc hết công suất của bộ điều khiển trung tâm ECU.

Tuy nhiên, khi mà mọi ánh mắt đang hướng tới ngày chạy thử thứ 3 để xem Ducati có thể hiện được thành tích tốt như 2 ngày chạy thử đầu tiên hay không, thì ngày chạy thử cuối cùng đã bị huỷ. Trước giờ thi đấu chừng vài tiếng, tại Losail có mưa khá to. Lo ngại về sự an toàn cho các tay đua, ban tổ chức đã quyết định hoãn buổi chạy thử này.

Ducati gây bất ngờ trước thềm mùa giải MotoGP 2015

Việc hoãn ngày chạy thử cuối cùng tại Losail đã khiến các tay đua và đội đua của mình khá lo lắng. Đây được xem là đợt tổng duyệt cuối cùng trước khi mùa giải MotoGP 2015 chính thức được khởi trang (ngày 27 tháng 3 tại Losail, Qatar). Mỗi buổi chạy thử là thời gian rất quý giá cho mỗi đội đua. Bên cạnh đó, Ducati tiếp tục sẽ là một ẩn số chưa có lời giải thích đáng. Có lẽ câu trả lời chính xác nhất sẽ xuất hiện trong chặng đua khai mạc của mùa giải

Đức Phúc


Đức Phúc


Đức Phúc


Đức Phúc


Đức Phúc


Đức Phúc


Đức Phúc


Đức Phúc

Tổng hợp

Đức Phúc
 
Đức Phúc