Festival Huế 2018:

Độc đáo màn diễu hành xe cổ Volkswagen tại Cố đô Huế

(Dân trí) - Sáng nay 27/4, hơn 40 chiếc xe Volkswagen cổ và hơn 30 chiếc Vespa cổ đã hội tụ về Cố đô tham gia chương trình Diễu hành xe cổ nhân dịp Festival Huế 2018.

Xe cổ diễu hành qua thành phố Huế

Đoàn xe gồm hơn 40 xe ô tô Volkswagen đến từ nhiều câu lạc bộ trên cả nước và hơn 30 xe Vespa cổ với nhiều màu sắc bắt mắt, độc đáo thuộc câu lạc bộ Vespa cổ TP Huế đã diễu hành từ Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, chạy dọc các tuyến đường chính trong thành phố như Lê Lợi, Cầu Trường Tiền, Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn, Cầu Dã Viên, Bùi Thị Xuân, Ga Huế, Hoàng Hoa Thám, Lý Thường Kiệt, Đống Đa, Đàn Nam Giao,…

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, chương trình này là một sự mới lạ trong Festival Huế 2018. Buổi diễu hành nhằm góp phần quảng bá về văn hóa, du lịch cho địa phương, tạo nên một không khí nhộn nhịp vui tươi và mới lạ cho Festival năm nay.

Đoàn xe này sau đó sẽ được tập kết để trưng bày tại sân Nghinh Lương Đình (Lê Duẩn) từ 14 giờ đến 21 giờ 30 ngày 27/4; tại sân Hàm Nghi (đường 23/8) từ 8 giờ đến 9 giờ 30 ngày 28/4. Sau đó, đoàn xe sẽ tiếp tục tới Đại Nội, lăng Khải Định, lăng Gia Long và Cầu Ngói Thanh Toàn vào ngày 28/4.

Các xe cổ tập trung tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế
Các xe cổ tập trung tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế

Độc đáo màn diễu hành xe cổ Volkswagen tại Cố đô Huế - 2

Những chiếc xe Volkswagen cổ có màu sắc bắt mắt

Những chiếc xe Volkswagen cổ có màu sắc bắt mắt

Xe cổ qua cầu Dã Viên
Xe cổ qua cầu Dã Viên

Đoàn xe cổ diễu hành qua tuyến đường Trần Hưng Đạo
Đoàn xe cổ diễu hành qua tuyến đường Trần Hưng Đạo

Một cặp đôi chụp hình cưới khi đoàn xe dừng tại Đàn Nam Giao (Tp Huế)
Một cặp đôi chụp hình cưới khi đoàn xe dừng tại Đàn Nam Giao (Tp Huế)

Bạch Châu - Đại Dương

Độc đáo màn diễu hành xe cổ Volkswagen tại Cố đô Huế - 7