Danh hiệu "Xe của năm 2020" tại châu Âu đã có chủ

(Dân trí) - Vượt qua nhiều tên tuổi đình đám, như Tesla Model 3, Porsche Taycan và BMW 1-Series, một mẫu xe mang logo hình chú sư tử đã giành danh hiệu "Xe của năm 2020" tại châu Âu.

Danh hiệu Xe của năm 2020 tại châu Âu đã có chủ - 1

Danh hiệu này lẽ ra được công bố trong sự kiện trước thềm Triển lãm ô tô Geneva 2020 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 3, nhưng do dịch Covid-19, triển lãm đã bị huỷ bỏ. Do đó danh hiệu này chỉ được livestream từ sảnh tổ chức sự kiện của triển lãm. Và chiến thắng đã gọi tên Peugeot 208.

Đây là lần thứ 6, hãng xe Pháp được vinh danh; đầu tiên là vào năm 1969, với mẫu Peugeot 504; tiếp theo là năm 1988, với mẫu 405; sau đó lần lượt là 307 (năm 2002), 308 (năm 2014), và 3008 (năm 2017).

Năm nay, ban giám khảo, gồm 58 nhà báo đến từ 23 nước trong cộng đồng châu Âu, đã nhất trí chọn Peugeot 208 cho danh hiệu "Xe của năm".

Trong các tiêu chí để xếp hạng (thiết kế, cảm giác lái, tính năng vận hành, công nghệ mới, chất lượng/giá thành…), yếu tố quan trọng nhất là mẫu xe đó đã được bán tại ít nhất 5 quốc gia thuộc châu Âu trong vòng 12 tháng trước cuộc bầu chọn và phải có doanh số không dưới 5000 xe.

Dưới đây là danh sách 7 mẫu xe vào vòng chung kết:

- Peugeot 208

- Tesla Model 3

- Porsche Taycan

- Renault Clio

- Ford Puma

- Toyota Corolla

- BMW Serie 1

Như vậy, nước Pháp có 2 mẫu xe đại diện là Peugeot 208 và Renault Clio, đều là 2 mẫu nằm trong danh sách bán chạy nhất tại châu Âu cũng như tại Pháp.

Mẫu xe của năm 2019 thuộc về Jaguar i-Pace.

Hùng Sơn

Tổng hợp