Còn lâu mới đến thời ô tô không dùng xăng dầu

(Dân trí) - Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vừa ra báo cáo bác bỏ khả năng ô tô chạy điện sẽ thay thế hoàn toàn xe sử dụng xăng/dầu trong tương lai gần.

Còn lâu mới đến thời ô tô không dùng xăng dầu - 1

Báo cáo toàn cảnh dầu mỏ thế giới do OPEC vừa công bố đã dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu thô sẽ tăng 18 triệu thùng/ngày lên mức 110 triệu thùng vào năm 2040.

Dự báo này ghi nhận sự phát triển của xe sử dụng các loại nhiên liệu thay thế, đặc biệt với là xe hybrid. Lượng xe sử dụng diesel cũng được dự báo sẽ tăng lên.

Dù vậy, OPEC cho rằng xăng sẽ vẫn là nguồn nhiên liệu chính trong tương lai - cung cấp năng lượng vận hành 94% tổng số xe trên thế giới vào năm 2040.

Bản báo cáo này ghi nhận sự gia tăng rõ rệt của xe hybrid sạc điện (plug-in hybrid) và xe chạy hoàn toàn bằng điện; tuy nhiên, nhóm tác giả cho rằng lượng xe chạy xăng và dầu truyền thống sẽ vẫn tăng với tốc độ thậm chí nhanh hơn. Theo đó, các nước xuất khẩu dầu mỏ dự báo đến năm 2040, sẽ có khoảng 2,1 tỷ xe ô tô lăn bánh trên toàn thế giới, cao hơn 2 lần hiện tại.

"Nếu không có sự phát triển đột phá nào về công nghệ, thì ô tô chạy điện sử dụng pin sẽ không thể chiếm thị phần lớn trong tương lai gần," báo cáo này cho biết.

Giá pin tiếp tục xu hướng giảm sẽ khiến ô tô chạy điện (EV) rẻ hơn trong những năm tới đây. Tesla Motors Model 3, Chevrolet Bolt và nhiều mẫu xe khác sắp ra mắt sẽ mang đến cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn xe điện chạy được trên 320km sau mỗi lần sạc, với mức giá 35.000-40.000 USD vào năm 2017.

Việc giá xăng tăng lên sẽ đẩy người mua ô tô đến với xe chạy điện và xe hybrid nhiều hơn. Hiện tại, giá dầu đang khá rẻ - khoảng 30-40 USD/ thùng, không cao hơn nhiều so với mức thấp kỷ lục vào năm 2008; tuy nhiên, OPEC cho rằng giá sẽ tăng hơn 2 lần vào năm 2020 và đạt mức gần 100 USD/thùng vào năm 2040.

Nhật Minh

Theo Telegraph

Còn lâu mới đến thời ô tô không dùng xăng dầu - 2