Cố ý ngáng đường xe cấp cứu đang làm nhiệm vụ

(Dân trí) - Một đoạn clip ghi lại hành động cố ý chạy trước mặt và ngáng đường xe cấp cứu đang làm nhiệm vụ, bất chấp xe cấp cứu liên tục hú cói và xin vượt, đã khiến nhiều người bất bình.

Sự việc xảy ra tại Slovakia và được camera hành trình trên xe cấp cứu ghi lại. Ngay khi nghe thấy tiếng hú còi của xe cấp cứu, các phương tiện khác trên đường đều đã tấp vào lề hoặc dừng lại, trong khi đó tài xế của một chiếc Mercedes SLK 350 mui trần lại cố ý chạy trước mặt xe cấp cứu và không cho chiếc xe vượt lên, bất chấp tiếng hú còi và nhiều lần nỗ lực vượt lên của xe cấp cứu.

Chiếc xe Mercedes mui trần liên tục cản đường xe cấp cứu dù các xe khác đã tránh đường hoặc dừng lại
Chiếc xe Mercedes mui trần liên tục cản đường xe cấp cứu dù các xe khác đã tránh đường hoặc dừng lại

Sau hơn 2 phút chạy ngáng đường xe cấp cứu, chiếc Mercedes bị "mắc kẹt" tại đèn đỏ ở một ngã tư và tài xế xe cấp cứu đã vượt lên, hét lớn với tài xế chiếc Mercedes dừng hành động của mình lại.

Khi sự việc xảy ra, chiếc xe đang chở một cụ bà 84 tuổi bị ngã đến bệnh viện. “Tôi chưa từng gặp phải điều này trước đây trong suốt sự nghiệp của mình”, tài xế của chiếc xe cấp cứu cho biết.

Dựa vào biển số xe được ghi nhận trên đoạn clip, danh tính của tài xế chiếc xe Mercedes sau đó được xác định là Boris Zahumensky, 45 tuổi, một doanh nhân và chính trị gia địa phương. Giải thích về hành động của mình, Zahunmensky cho rằng mình chỉ đang cố gắng hỗ trợ chiếc xe cấp cứu để “hộ tống” chiếc xe di chuyển được thông suốt trên đường.

Zahumensky không nghĩ rằng hành động của mình là ngăn cản xe cấp cứu đang làm nhiệm vụ; thậm chí, người này còn cho rằng tiếng còi hú của xe cấp cứu là nhằm... cảm ơn hành động của ông vì đã giúp mở đường.

“Tôi nghĩ rằng họ muốn tôi mở đường giúp họ”, Zahumensky cho biết. “Tôi đã không ngần ngại mạo hiểm cuộc sống và chiếc xe hơi mà tôi mới sở hữu 2 ngày để thực hiện điều này giúp họ”.

Tuy nhiên, lời giải thích của Zahumensky đã không được ghi nhận. Cảnh sát đã bắt giữ người này và tạm giữ bằng lái xe của ông để chờ điều tra. Zahumensky cũng đã bị Đảng Phong trào Dân chủ Cơ đốc - đảng chính trị mà mình đang tham gia, khai trừ.

Đoạn clip sau khi được đăng tải và chia sẻ lên mạng xã hội cũng nhận được nhiều sự chỉ trích, nhiều người thậm chí còn muốn một ngày nào đó, Zahumensky phải ngồi trên xe cấp cứu và bị một tài xế khác chặn đường trước mũi xe để hiểu rõ hơn về hành động của mình.

T.Thủy
Theo DM