Có thật độ xe là để làm đẹp?

(Dân trí) - SEMA Show được ví như thiên đường xế độ trên thế giới, thế nhưng có những mẫu xe được trưng bày ở đây khiến người xem phải thốt lên: giá mà để nguyên bản đừng độ thì tốt hơn…

SEMA năm nay có những mẫu thiết kế làm người xem khá hào hứng về thiết kế như bộ sưu tập xế độ của Ford, cùa Hyundai và Lexus… những mẫu xe có công suất khủng khiếp như COPO Camaro, Hyundai Genesis Coupe với công suất tối đa hơn 1.000 mã lực. Tuy nhiên chiếc xe màu xanh lá cây Chryler 300 lại gây "ngạc nhiên" theo chiều hướng ngược lại...

“Xế độ” Chryler 300 sử dụng động cơ V6 2.7 thay cho động cơ Hemi, chiếc xe được thiết kế thêm một hốc hút gió, và nhiều người nghi ngờ tác dụng của nó ảnh hưởng đến sức mạnh của chiếc xe có lớn không.

Chryler 300 phiên bản độ theo phong cách Rolls-Royce Phantom Drophead coupé đã mang tới SEMA tại Las Vegas một mẫu xe độ xấu tệ hại; tay lái của chiếc xe có vẻ được thiết kế khá cẩu thả, nó được bọc xốp hoàn toàn, ở bảng điều khiển trung tâm hàng ghế sau là hai “mô hình” LCD có chức năng làm đẹp bởi... không sử dụng được, trong khi đó trang bị giải trí cho mẫu xe này là một chiếc radio...

Ở những thiết kế hiện đại, nội thất luôn gây sự hứng thú và cảm giác thư thái với vật liệu da cao cấp, trong khi đó chiếc Chryler 300 này lại mang lại cho người sử dụng một cảm giác vô cùng khác lạ, toàn bộ phần ghế xe được sử dụng bằng chất liệu sợi thủy tinh, trông nó giống một chiếc ghế đồ chơi thì đúng hơn. Phần đuôi xe vẫn giữ nguyên hình dáng vốn có và chút thay đổi về cách mở...

Normal

Normal


Normal


Normal


Normal


Normal


Normal


Normal


Normal


Có lẽ trong các hạng mục giải thưởng của SEMA Show, ban tổ chức cũng không nỡ lòng trao giải thưởng dành cho thiết kế tệ hại nhất. Nếu có hạng mục giải thưởng này Chryler 300 độ phong cách Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe hẳn sẽ là một ứng cử viên nặng ký.

Hội An
Theo Leftlane

Bảng giá xe Chevrolet tại Việt Nam