Chrysler “xài” phụ tùng châu Á

(Dân trí) - Tập đoàn xe hơi Chrysler của Mỹ đã ký một hợp đồng trị giá hơn 100 triệu USD, đặt hàng một công ty tại New Delhi (Ấn Độ) sản xuất ghế cho xe Jeep Wrangler.

Theo tờ Business Line của Ấn Độ, trích lời một quan chức của Chrysler, đây chỉ là bước khởi đầu trong chiến lược sử dụng phụ tùng ô tô sản xuất tại khu vực Đông Nam Á của tập đoàn xe hơi Mỹ này nhằm cắt giảm chi phí. Chrysler đang thực hiện nhiều đàm phán để ký thêm các hợp đồng cung cấp phụ tùng ô tô.

 

Vị quan chức của Chrysler cho biết mỗi năm tập đoàn sẽ mua phụ tùng trị giá khoảng 40 tỷ USD sản xuất tại các nước có chi phí nhân công rẻ, chủ yếu là khu vực Đông Nam Á.

 

Theo kế hoạch, ghế đặt hàng tại Ấn Độ sẽ được dùng cho xe Jeep Wrangler lắp ráp ở nhà máy Toledo của Chrysler tại Mỹ.

 

80% quyền sở hữu Chrysler hiện thuộc về công ty quản lý vốn tư nhân Cerberus.

 

Nhật Minh

Theo Reuters