“Choáng” với cảnh tắc đường tại Trung Quốc

(Dân trí) - Hàng ngàn chiếc xe đã phải “chôn chân” trên một tuyến đường cao tốc 50 làn đường tại Trung Quốc. Đây có thể xem là một trong những vụ kẹt xe lớn nhất lịch sử.

Sự việc xảy ra trên tuyến đường cao tốc nối Bắc Kinh - Hồng Kông - Ma Cao, một trong những tuyến đường đông đúc nhất tại Trung Quốc, khi hàng triệu người lái xe về nhà trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc.


Khung cảnh vụ tắc đường nhìn từ trên cao

Khung cảnh vụ tắc đường nhìn từ trên cao

Nhiều người đã xuống xe thư giãn để chờ đường thông
Nhiều người đã xuống xe thư giãn để chờ đường thông

Nguyên nhân gây nên vụ tắc đường “ác mộng” này là sự xuất hiện của một trạm kiểm soát mới, mà tại đây tuyến đường cao tốc giảm từ 50 làn xuống còn 20 làn, gây nên hiện tượng thắt cổ chai, khiến các tài xế không thể đưa xe qua trạm kiểm soát này. Bên cạnh đó thời tiết sương mù cũng được cho là nguyên nhân gây nên vụ tắc đường này.

Video vụ tắc đường kinh hoàng trên tuyến cao tốc 50 làn xe của Trung Quốc nhìn từ trên cao

Tắc đường là một vấn đề không mấy xa lạ tại Trung Quốc, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ. Vào năm 2010, một vụ tắc đường nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ nối từ Khu tự trị Nội Mông đến thủ đô Bắc Kinh kéo dài đến 120km và phải mất 12 ngày mới thông đường. Đây là một trong những vụ tắc đường tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới nói chung và Trung Quốc nói riêng.

Ước tính khoảng 750 triệu người, tương đương 1/2 dân số Trung Quốc, sẽ sử dụng các phương tiện đường bộ và đường sắt để trở về nhà trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 7 ngày.

T.Thủy
Theo Telegraph

“Choáng” với cảnh tắc đường tại Trung Quốc - 3