CEO của Suzuki từ chức

(Dân trí) - CEO Osamu Suzuki và phó chủ tịch Osamu Honda của Suzuki đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh công ty vẫn đang bận rộn xử lý cuộc khủng hoảng gian lận mức tiêu thụ nhiên liệu của xe.


Chủ tịch kiêm CEO của Suzuki - ông Osamu Suzuki cúi đầu xin lỗi trong buổi họp báo hôm 18/5 về vụ bê bối gian lận mức tiêu thụ nhiên liệu của xe. (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch kiêm CEO của Suzuki - ông Osamu Suzuki cúi đầu xin lỗi trong buổi họp báo hôm 18/5 về vụ bê bối gian lận mức tiêu thụ nhiên liệu của xe. (Ảnh: Reuters)

Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các cơ quan chức năng Nhật Bản tiến hành lục soát trụ sở của hãng để phục vụ công tác điều tra sự bất nhất trong số liệu về mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải của nhiều mẫu xe bán tại thị trường nội địa.

Suzuki đã thừa nhận có sử dụng một phương pháp đo mức tiêu thụ nhiên liệu chưa được công nhận, dẫn tới sự sai khác kết quả. Thay vì sử dụng phương pháp thử nghiệm chạy thử xe như quy định, công ty đã dùng phương pháp tính toán kết hợp khả năng chịu tải của các bộ phận trên xe.

Ngoài thông báo lãnh đạo từ chức, Suzuki cũng phác thảo kế hoạch cắt giảm tiền lương thưởng của toàn bộ lãnh đạo cấp cao.

Theo đó, các vị trí giám đốc sẽ không có thưởng năm 2015 và của các vị trí quản lý cấp dưới sẽ bị cắt giảm một nửa. Trong khi đó, thưởng tháng sẽ bị giảm tới 40%.

Trong thông cáo báo chí, Suzuki cho biết, sự thay đổi nhân sự cấp cao và cắt giảm lương thưởng là nhằm làm rõ trách nhiệm của ban lãnh đạo công ty đối với sự việc.

Các cơ quan quản lý Nhật Bản hiện chưa công bố kết quả điều tra.

Nhật Minh

Theo Leftlane

CEO của Suzuki từ chức - 2
CEO của Suzuki từ chức - 3
CEO của Suzuki từ chức - 4