Mỹ:

Cảnh sát New York sử dụng ô tô chạy điện

(Dân trí) - Ngày 12/7, Thị trưởng New York, ông Michael Bloomberg, đã công bố bổ sung 70 chiếc xe hybrid và xe chạy điện vào dàn ô tô của lực lượng cảnh sát thành phố.

 

Cảnh sát New York sử dụng ô tô chạy điện - 1

Thị trưởng Michael Bloomberg của thành phố phát biểu tại lễ công bố đưa dàn xe sạc điện vào sử dụng trong lực lượng cảnh sát

 

Danh sách cụ thể gồm: 50 chiếc Chevrolet Volt hatchback (có thể dùng làm xe tuần tra), 10 chiếc Ford Transit Connect chạy hoàn toàn bằng điện, và 10 chiếc xe việt dã Navi-star “E-star” cũng chạy bằng điện.

 

Dàn xe cảnh sát “xanh” này sẽ gia nhập khoảng 360 chiếc ô tô chạy điện đang lưu hành tại New York, trong nỗ lực cắt giảm khí thải ô tô gây ô nhiễm môi trường. Với tổng số xe sạc điện là 430 chiếc, New York trở thành thành phố có dàn xe “xanh” lớn nhất nước Mỹ.

 

Tuy nhiên, do năng lực còn hạn chế của xe chạy điện và hybrid sạc điện (chủ yếu là về tốc độ và quãng đường xe có thể vận hành sau mỗi lần sạc điện), nên số xe này tạm thời chỉ được dùng vào những công việc không có tính khẩn cấp.

 

Nhật Minh

Theo Autoblog