Cận cảnh nguyên mẫu xe tự lái đầu tiên của Google

(Dân trí) - Google trình diễn nguyên mẫu đầu tiên của chiếc xe tự lái do hãng xây dựng tại Hội nghị dành cho các nhà phát triển Google I/O đang diễn ra tại San Francisco (Mỹ), giúp những ai quan tâm có được cái nhìn chi tiết hơn về chiếc xe này.

Google giới thiệu chiếc xe tự lái đầu tiên vào tháng 12/2014 khiến giới công nghệ lẫn ngành công nghiệp xe hơi bất ngờ vì mọi công nghệ, linh kiện, máy móc... trên chiếc xe tự lái này đều do Google tự tay phát triển.

Mới đây, Google đã cho trưng bày nguyên mẫu của chiếc xe tự này tại Hội nghị dành cho các nhà phát triển Google I/O.

Về thiết kế bên ngoài, chiếc xe sở hữu thiết kế khá ngộ nghĩnh và độc đáo, giống gương mặt của một nhân vật hoạt hình.

Xung quanh chiếc xe được lắp đặt một hệ thống cảm biến tinh vi, tích hợp tại nhiều vị trí quan trọng xung quanh xe và ngay trên đầu xe, giúp nhận biết môi trường xung quanh, các vật cản... để xử lý kịp thời. Chiếc xe cũng được trang bị một nút lớn với chức năng dừng xe để sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp.

Google đã bắt đầu thử nghiệm xe tự lái của hãng trên đường công cộng từ tháng 6 năm ngoái
Google đã bắt đầu thử nghiệm xe tự lái của hãng trên đường công cộng từ tháng 6 năm ngoái

Là một chiếc xe tự lái, Google không trang bị vô lăng cho chiếc xe của mình, nhưng vẫn trang bị bàn đạp ga hay phanh để điều chỉnh tốc độ, nhằm phù hợp với luật pháp tại một số bang ở Mỹ để có thể thử nghiệm chiếc xe này ở ngoài đường công cộng.

Nguyên mẫu đầu tiên của xe tự lái Google sử dụng động cơ điện, đủ chỗ cho 2 người ngồi và có khả năng đạt được vận tốc tối đa 40km/h.

Theo Sergey Brin, nhà đồng sáng lập của Google và là một trong những người quản lý dự án phát triển xe hơi tự lái, những mẫu xe trong tương lai của Google có thể đạt đến tốc độ tối đa 161km/giờ, nhưng dĩ nhiên vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và xe ở tốc độ cao như vậy.

Google đã bắt đầu phát triển công nghệ xe hơi tự lái trong 7 năm qua, tuy nhiên, trước đây Google vẫn sử dụng những mẫu xe sẵn có của các hãng xe (chủ yếu là Toyota Prius và Lexus RX) thay vì phát triển một mẫu xe hơi tự lái hoàn toàn mới. Google cho biết trong suốt 7 năm thử nghiệm xe tự lái, mới chỉ gặp 11 vụ tai nạn liên quan đến công nghệ này, nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở mức độ nhẹ và không có ai bị thương. Những vụ tai nạn xảy khi chiếc xe ở chế độ tự lái lẫn khi đang ở chế độ điều khiển bằng tay. Bản thân hãng công nghệ này tin tưởng xe hơi tự lái còn an toàn hơn những chiếc xe do người điều khiển.

Hồi tháng 6 năm ngoái, Google đã bắt đầu thử nghiệm mẫu xe tự lái của hãng ở trên đường công cộng tại khu vực Silicon Valley, nơi đặt trụ sở chính của công ty này.

Trong quá trình chạy thử, Google sẽ lấy ý kiến những người dân địa phương về cảm nghĩ của họ về sự an toàn khi xuất hiện xe tự lái trên đường để nhằm cải thiện thêm dự án của mình.

Cận cảnh nguyên mẫu xe tự lái đầu tiên do Google phát triển:

Xe tự lái của Google đang được trưng bày tại Hội nghị Google I/O đang được diễn ra
Xe tự lái của Google đang được trưng bày tại Hội nghị Google I/O đang được diễn ra
Hệ thống cảm biến được tích hợp trên đầu xe
Hệ thống cảm biến được tích hợp trên đầu xe
Cận cảnh nguyên mẫu xe tự lái đầu tiên của Google - 4
Các cảm biến được trang bị ở trước và ở sau của xe
Các cảm biến được trang bị ở trước và ở sau của xe
Bên trong xe đủ chỗ cho 2 người ngồi
Bên trong xe đủ chỗ cho 2 người ngồi
Cận cảnh nguyên mẫu xe tự lái đầu tiên của Google - 7
Xe được tích hợp bàn đạp ga và phanh để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp
Xe được tích hợp bàn đạp ga và phanh để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp
Các nút điều khiển trên bảng điều khiển nằm giữa 2 chỗ ngồi
Các nút điều khiển trên bảng điều khiển nằm giữa 2 chỗ ngồi
Bên ngoài cửa xe được trang trí khá thú vị
Bên ngoài cửa xe được trang trí khá thú vị

Xe tự lái của Google thử nghiệm trên đường

T.Thủy
Theo AndroidHeadlines