Các hãng xe Nhật thở phào sau khi Mỹ và Nhật ký hiệp định thương mại mới

(Dân trí) - Mỹ và Nhật Bản đã đi đến thoả thuận không áp các mức thuế mới lên xe nhập khẩu từ Nhật vào Mỹ.

Các hãng xe Nhật thở phào sau khi Mỹ và Nhật ký hiệp định thương mại mới - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã ký hiệp định thương mại mới tại cuộc hội đàm bên lề khóa họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 25/9 vừa qua.

Theo đó, việc Mỹ giảm thuế đối với thịt bò, thịt lợn, lúa mì, phô-mai, ngô, rượu vang, và một số mặt hàng khác sẽ mở ra cho Nhật Bản cơ hội xuất khẩu gần 7 tỉ USD sản phẩm nông nghiệp vào Mỹ. Ngoài nông nghiệp, các hãng xe Nhật Bản cũng được hưởng loại từ hiệp định thương mại mới này.

Sau khi tuyên bố rằng ô tô nhập khẩu là mối đe doạ đối với an ninh quốc gia của Mỹ, chính quyền Tổng thống Trump cho rằng họ có quyền tăng thuế đối với xe nhập khẩu từ Nhật Bản.

Tuyên bố chính thức của Mỹ về hiệp định thương mại này không có gì đảm bảo với Nhật Bản rằng Mỹ sẽ không áp thuế với xe sản xuất tại Nhật. Theo thông cáo chung được ký bởi hai nước sau đó, vấn đề thuế được tạm gác lại, hai bên tạm thời không áp dụng các biện pháp đi ngược lại tinh thần của các thoả thuận.

Ngoại trưởng Nhật - ông Toshimutsu Motegi cho biết thêm rằng Mỹ và Nhật Bản sẽ tìm giải pháp để không phải áp dụng Mục 232 nổi tiếng trong Đạo luật Thương mại mở rộng năm 1962 của Mỹ về việc áp thuế nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. 

“Miễn là thoả thuận được thực hiện một cách trung thực, Mục 232 sẽ không được áp dụng. Đây là điều Thủ tướng Abe đã xác nhận với Tổng thống Trump tại cuộc hội đàm,” ông Motegi cho biết.

Thông cáo do phía Nhật Bản đưa ra sau đó cho biết trong tương lai, Nhật Bản sẽ tìm cách bỏ mức thuế 2,5% hiện tại mà Mỹ áp với ô tô Nhật Bản.

Nhật Minh

Theo WSJ