Bộ đôi siêu xe bị “khoá càng” ở London

(Dân trí) - Đó là một chiếc Koenigsegg CCXR trị giá 1,2 triệu bảng Anh và một chiếc Lamborghini Murcielago LP670-4 SuperVeloce giá 350.000 bảng.

 
Bộ đôi siêu xe bị “khoá càng” ở London - 1
 
Cả hai siêu xe màu xanh đã bị cảnh sát giao thông London khoá bánh vào chiều 22/7 do đậu xe sai luật ở bên ngoài trung tâm thương mại Harrod’s.

 

Koenigsegg CCXR là siêu xe chỉ có 6 chiếc trên toàn thế giới, với giá bán 1,2 triệu bảng Anh.

 

Theo thông tin ban đầu, cả hai siêu xe là của các khách du lịch người Ảrập, mang theo ô tô tới Anh nghỉ hè.

 

Trung tâm thương mại Harrod’s là một trong những biểu tượng phồn vinh của nước Anh. Đây cũng là một địa chỉ du lịch hấp dẫn của thành phố London. Harrod’s là trung tâm thương mại kiểu đế vương, với đủ loại hàng hoá, với mức giá “trên trời”.

 

Khách hàng thường xuyên của Harrod’s là giới triệu phú, tỷ phú và các thành viên hoàng gia.

 

Một người phát ngôn của Harrod’s cho biết ở đây vấn đề thực thi luật pháp rất nghiêm minh. Hội đồng khu đô thị hoàng gia Kensington & Chelsea cho biết cảnh sát ghi các phiếu phạt 120 bảng Anh. Mức phạt này sẽ giảm 50% nếu chủ xe thanh toán trong vòng 14 ngày. Nhưng đó chưa phải là khoản phạt duy nhất. Với xe bị khoá càng, chủ nhân phải trả 70 bảng/xe để tháo khoá. Từ lúc thanh toán tiền phạt tới lúc xe được thả có thể mất tới 2 tiếng.


Bộ đôi siêu xe bị “khoá càng” ở London - 2

Khu Kensington và Chelsea thiếu chỗ đậu xe hơn bất cứ nơi nào khác của Anh, trong khi lại có quá nhiều khách du lịch lái xe tới đây để mua sắm, ăn uống... Và để đảm bảo có chỗ đậu xe cho người dân sống tại đây, cảnh sát địa phương phải kiểm soát chặt chẽ việc đậu xe của khách du lịch. Cách hiệu quả nhất mà họ thấy đơn giản là khoá càng xe vi phạm.

 

Muốn đậu xe, khách du lịch phải mua vé nhưng sẽ bị giới hạn thời gian.

 

Nhật Minh

Theo BBC, Daily Mail