Bất chấp lệnh phong toả, lượng xe lưu thông tại Anh tăng trở lại

(Dân trí) - Tình trạng tắc đường tại Anh đã giảm tới 73% trong tháng đầu tiên thực hiện lệnh hạn chế đi lại nhằm tránh sự lây lan của dịch Covid-19, nhưng lượng xe gần đây đã đông trở lại dù vẫn đang phong tỏa.

Bất chấp lệnh phong toả, lượng xe lưu thông tại Anh tăng trở lại  - 1

Từ ngày 27/2, Văn phòng Nội các Anh đã công bố số liệu lưu lượng di chuyển hàng ngày tại các cuộc họp báo của Chính phủ. Theo đó, số lượng phương tiện lưu thông trên đường ban đầu đã giảm mạnh.

Mức thấp nhất được ghi nhận vào ngày 29/3, khi số phương tiện cơ giới đường bộ lưu thông giảm 73% so với trước khi có dịch Covid-19. Tuy nhiên, con số này hiện đang tăng trở lại mặc dù lệnh phong tỏa vẫn chưa được dỡ bỏ.

Số liệu mới nhất được công bố là vào ngày 3/4, cho thấy số phương tiện lưu thông trên đường chỉ ít hơn 63% so với trước thời điểm bùng phát dịch Covid-19.

Tin tức trên các phương tiện truyền thông vẫn thường xuyên đưa những thông điệp liên tục của Chính phủ tới người dân Anh rằng phải ở trong nhà mọi lúc, trừ khi phải làm một trong những điều sau đây:

- Mua sắm các mặt hàng thiết yếu ít nhất có thể (ví dụ: thực phẩm và thuốc)

- Thực hiện một hình thức tập thể dục mỗi ngày (ví dụ: đi bộ, chạy hoặc đạp xe) một mình hoặc với các thành viên trong cùng một gia đình

- Đi khám bệnh

- Giúp đỡ người già hoặc người có hoàn cảnh khó khăn

- Đi làm và trở về nhà (chỉ khi không thể làm việc tại nhà)

Mặc dù lời khuyên được đưa ra rất rõ ràng, nhưng đã có rất nhiều trường hợp người dân vi phạm quy định hạn chế đi lại, dẫn đến khả năng Chính phủ có thể thắt chặt luật hơn nữa.

Theo các số liệu, lượng xe lưu thông trên đường chắc chắn đã có sự sụt giảm đáng kể, tuy nhiên sự gia tăng lưu lượng giao thông đường bộ kể từ sau ngày 29/3 có thể là dấu hiệu cho thấy một vài cá nhân đã bắt đầu không tuân thủ quy định khi thực hiện các hành trình không cần thiết.

Lạc Diệp

Theo AutoExpress