Bất chấp dịch corona, hãng xe Tesla tái khởi động sản xuất ở Thượng Hải

(Dân trí) - Tesla đã nối lại hoạt động sản xuất tại nhà máy của hãng ở Thượng Hải sau khi tạm dừng do dịch corona.

Bất chấp dịch corona, hãng xe Tesla tái khởi động sản xuất ở Thượng Hải - 1

Dù Thượng Hải không phải là tâm dịch, nhưng đã có khoảng 300 người ở thành phố này bị nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19). Tesla, cùng với nhiều nhà sản xuất ô tô và các doanh nghiệp khác ở Trung Quốc, đã bị yêu cầu tạm dừng sản xuất nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus.

Nhiều nhà máy có thể sẽ vẫn đóng cửa thêm ít nhất ba tuần nữa, theo hãng tin NBC News, nhưng Tesla rõ ràng là rất sốt ruột, muốn sớm tái khởi động hoạt động tại nhà máy Giga Shanghai để tiếp tục sản xuất và giao xe Model 3 tại Trung Quốc.

Hồi đầu tuần, trang Tesmanian đã đăng tải một loạt hình ảnh các nhân viên của Tesla đeo khẩu trang được chở trên xe buýt của công ty tới nhà máy ở Thượng Hải để làm việc. Các công nhân này được khẳng định là đã qua kiểm tra y tế trước khi trở lại làm việc.

Trang Global Times cho rằng dù nhà máy đã hoạt động trở lại, nhưng việc sản xuất có thể sẽ vẫn cầm chừng, vì Tesla có thể phải đối diện với tình trạng thiếu phụ tùng từ các nhà cung cấp Trung Quốc đến nay vẫn chưa hoạt động trở lại do dịch corona. Phó chủ tịch Tesla Trung Quốc - ông Tao Lin mới đây cho biết trên mạng xã hội Weibo rằng việc giao xe Model 3, ban đầu dự kiến là vào đầu tháng 2, đã bị hoãn lại.

Khó có thể xác định khi nào sản lượng của Tesla tại Trung Quốc mới trở lại mức như trước khi có dịch corona, vì tất cả phụ thuộc vào việc khi nào virus corona bị kiểm soát và khi nào các nhà cung cấp có thể tái khởi động nhà máy.

Nhật Minh

Theo Carscoops