Mỹ:

Báo động tình trạng bỏ quên con nhỏ trên xe ô tô

(Dân trí) - Từ đầu năm đến nay, tại Mỹ đã có 27 trường hợp trẻ nhỏ tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đỗ dưới trời nắng nóng, cao gần gấp đôi con số của cả năm ngoái.

Báo động tình trạng bỏ quên con nhỏ trên xe ô tô - 1

Vụ bé trai 6 tháng tuổi bị phát hiện đã tử vong trên một chiếc SUV đỗ cả ngày dưới trời nắng nóng ở Texas là trường hợp mới nhất trong chuỗi sự việc tương tự.

Chỉ từ đầu năm đến nay, đã có ít nhất 27 trẻ nhỏ tử vong trong ô tô phơi nắng ở Mỹ, cao gần gấp đôi con số của cả năm ngoái.

Trả lời cơ quan chức năng, bố của bé trai trong trường hợp mới nhất nói trên cho biết anh đã quên không gửi con ở chỗ trông trẻ và đi làm lúc 6 giờ 15 sáng 12/8 vừa qua. Sau khi tan làm và quay ra xe vào lúc 3 giờ chiều, anh mới phát hiện con trai đã chết trên xe.

Suốt ngày hôm đó, nhiệt độ ngoài trời loanh quanh mức 37,7 độ C, tức là nhiệt độ bên trong xe có thể lên tới 65 độ C.

Trang Yahoo cho biết, Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) nhận thấy số trẻ nhỏ tử vong do sốc nhiệt trên xe ô tô tăng lên kể từ khi các hãng giới thiệu loại túi khí bên hông ghế phụ. Do có loại túi khí này, các bậc phụ huynh không còn cho trẻ ngồi ở ghế trước nữa, mà chuyển sang ghế phía sau, nên dễ bỏ quên con lại xe hơn trước.

Hai video dưới đây chắc chắn sẽ lấy nước mắt của nhiều người, nhưng rất đáng xem, để luôn ghi nhớ một số nguyên tắc giúp đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ khi đi ô tô. Cả hai đều là video dàn dựng, nhằm mục đích tuyên truyền thông điệp an toàn.

Ở video thứ nhất, người mẹ đã để con lại trong ô tô đỗ dưới trời nắng để đi siêu thị. Cô không thể ngờ rằng quyết định đó đã khiến bản thân phải trả giá rất đắt...

Đừng bao giờ để trẻ nhỏ một mình trong ô tô!

Video thứ hai kết thúc có hậu hơn, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của người đi đường:

Đừng bao giờ để trẻ nhỏ một mình trong ô tô!

Thông điệp an toàn mà những người tổ chức sản xuất video muốn chuyển tới người xem là:

- Luôn nhớ cầm theo chìa khoá mỗi khi ra ngoài và đóng cửa xe ô tô.

- Không bao giờ để trẻ nhỏ một mình trong ô tô, dù chỉ là một phút.

- Nếu tình cờ phát hiện có trẻ nhỏ một mình trong một chiếc ô tô, hãy lập tức gọi cảnh sát và cấp cứu.

Ngoài ra, như trong video thứ hai, một công cụ rất hữu ích mà mỗi tài xế đều nên mang theo là dụng cụ phá kính ô tô.

Tổng hợp

Báo động tình trạng bỏ quên con nhỏ trên xe ô tô - 2
Báo động tình trạng bỏ quên con nhỏ trên xe ô tô - 3
Báo động tình trạng bỏ quên con nhỏ trên xe ô tô - 4