Bán đấu giá chiếc Rolls-Royce đắt nhất thế giới

(Dân trí) - Đó là một chiếc Rolls-Royce đặc biệt được sản xuất vào năm 1934 cho một vị vua của Ấn Độ.


Bán đấu giá chiếc Rolls-Royce đắt nhất thế giới - 1

Nằm trong gia sản của nhà sưu tập xe Rolls-Royce nổi tiếng Hans-Gunther Zach, chiếc Phantom II 40/50 HP Continental ‘All-Weather Convertible’ đời 1934 này được chế tạo cho vua vùng Rajkot của Ấn Độ và được đặt tên là “Ngôi sao Ấn Độ”. Chiếc xe dự kiến sẽ được trả giá lên tới 8,5 triệu bảng Anh (14 triệu USD) trong cuộc đấu giá tới đây, trở thành chiếc Rolls-Royce đắt nhất thế giới và vượt kỷ lục giá 7,2 triệu bảng Anh (12 triệu USD) mà chiếc Ferrari 250 Testa Rossa đời 1957 đã lập hồi tháng 5 năm ngoái.

 

Từng được xem như ông hoàng trong bảo tàng xe Rolls-Royce của nhà sưu tập Zach tại Muhlheim, Đức, chiếc “Ngôi sao Ấn Độ” sẽ được đem bán đấu giá vào ngày 15/9 tới.


Bán đấu giá chiếc Rolls-Royce đắt nhất thế giới - 2

Một trong những điểm nổi bật của chiếc xe này là hệ thống đèn pha chiếu sáng theo góc quay của vô lăng. Đây chính là tiền thân của công nghệ đèn pha chủ động thay đổi dải chiếu sáng theo góc lái thường thấy ở xe hơi hiện đại như BMW và Mercedes.

 

Cùng với chiếc xe đặc biệt này, nhà sưu tập Zach cũng đã đồng ý đem bán đấu giá 3 chiếc Bentley và 24 chiếc Rolls-Royce hiếm khác, trong đó có một chiếc Rolls-Royce 40/50 HP Phantom I Open Tourer đời 1926 nổi tiếng bởi khung và thân xe bằng nhôm tự nhiên. Ngòai ra còn có một chiếc Phantom II Cabriolet ‘Hunting Car’ được chế tạo cho vua vùng Rewa của Ấn Độ chuyên dùng đi săn hổ.

 

Nhật Minh
Theo Telegraph